Một ứng viên tổng thống Ukraine rút lui

ANTĐ - Ngày 29-4, ông Oleh Tsarev, ứng cử viên tổng thống Ukraine và là một người tích cực ủng hộ liên bang hóa đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25-5 tới.

Ông cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng: "Tôi đã quyết định rút khỏi cuộc bầu cử này vì tôi cho rằng địa vị của một ứng cử viên không hiệu quả trong điều kiện hiện tại. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các nguồn thông tin và biện pháp khác để truyền bá tư tưởng và thông điệp của chúng tôi đến toàn bộ công dân ở khu vực miền Trung và miền Tây Ukraine".

Ông Tsarev cũng kêu gọi tất cả các ứng cử viên khác noi gương ông và tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, bà Svetlana Kolesnikova, thư ký báo chí của ông cho rằng bà chưa thể chưa xác nhận thông tin này. 

Ông Oleh Tsarev

"Tôi kêu gọi tất cả các ứng cử viên khác - Petro Symonenko, Mykhailo Dobkin, Serhiy Tihipko, Renat Kuzmin và tất cả các ứng cử viên khác, có số lượng lớn cử tri tại khu vực Đông Nam, hãy rút khỏi cuộc bầu cử này! Chúng ta phải tẩy chay cuộc bầu cử được diễn ra giữa lúc đang xảy ra nội chiến", ông Tsarev tuyên bố.

Trước đó hôm 14-4, ông Tsarev đã bị những kẻ cực đoan đánh trọng thương khi ông chuẩn bị tham gia một chương trình truyền hình ở Kiev. Khi đó, ông Tsarev cùng nhóm làm việc của ông bị bao vây trong tòa nhà kênh truyền hình ICTV, khi chuẩn bị tham gia chương trình "Svoboda Slova" (Tự do ngôn luận).

Ngay sau vụ tấn công, Cao ủy về nhân quyền, dân chủ và pháp quyền Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgov đã lên án cuộc tấn công là vi phạm sự tự do và dân chủ trong bầu cử, đồng thời chỉ trích "sự im lặng xấu hổ" của phương Tây về vụ việc này.