Một tỷ trái tim nhân đạo

ANTĐ - Một tỷ người sẽ tham gia chiến dịch Ngày nhân đạo thế giới do LHQ phát động vào ngày 19-8 tới nhằm khẳng định khẩu hiệu “mỗi người có thể trở thành một người nhân đạo”.

Trẻ em vô gia cư trên đường phố Thủ đô Cairo - Ai Cập

Đại hội đồng LHQ lấy ngày 19-8 là Ngày nhân đạo thế giới để tưởng nhớ nạn nhân cuộc tấn công đẫm máu vào văn phòng LHQ ở khách sạn Canal tại Thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 19-8-2008 làm 22 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương. Mục đích ngày này là nhằm tôn vinh những người đã mất vì hoạt động nhân đạo và những người đang tiếp tục giúp đỡ hàng triệu người khốn khó, đồng thời thu hút tất cả mọi người quan tâm hơn nữa đến các nhu cầu nhân đạo trên toàn thế giới và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc đáp ứng các nhu cầu nhân đạo.

Một trong những mục tiêu của Ngày nhân đạo thế giới năm nay là thu hút sự tham gia của 1 tỷ người vào sự kiện này. Theo Văn phòng Phối hợp các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ, nỗ lực đó đã gặt hái được kết quả đáng khích lệ trong mấy ngày qua nhờ hàng loạt hoạt động, trong đó có buổi trình chiếu hình ảnh nghệ sĩ Mỹ Beyoncé thể hiện bài hát “Tôi ở đây” tối 10-8 trước 1.200 người hâm mộ, những người nổi tiếng, các nhà hoạt động nhân đạo và nhiều quan chức cấp cao tại phòng họp của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. 

Kể từ năm 1948, LHQ bắt đầu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đầu tiên, coi đó là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm giúp các nước và khu vực có xung đột giải quyết khủng hoảng và duy trì hòa bình. Hiện tại, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đã có khoảng 120 nghìn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên LHQ từ 117 nước, triển khai ở 17 khu vực “nóng” trên thế giới. Chính những nỗ lực đó của LHQ đã góp phần bình ổn tình hình tại nhiều “điểm nóng” trên thế giới như CHDC Congo, Somalia, Chad, Cộng hòa Trung Phi… 

Nhưng để có thành công đó, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Khoảng 2.400 binh sĩ và nhân viên tham gia lực lượng LHQ cũng như các phái bộ LHQ đã chết khi làm nhiệm vụ tại các “điểm nóng” trên khắp thế giới, riêng năm 2011 có 112 người thiệt mạng. Dầu vậy, trong bối cảnh thế giới hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như của các phái bộ LHQ không chỉ là duy trì hòa bình và an ninh, mà còn tạo điều kiện cho các tiến trình chính trị, bảo vệ người dân, giải trừ quân bị và tái hòa nhập xã hội các tay súng tham gia xung đột, hỗ trợ tổ chức các cuộc bầu cử, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, khôi phục trật tự pháp luật... 

Những khó khăn, thách thức và cả mất mát không thể buộc LHQ và các nước trên thế giới ngừng các hoạt động nhân đạo, bởi thế giới sẽ không thể bình yên và phát triển hài hòa khi mà thảm cảnh nhân đạo vẫn diễn ra ở các “điểm nóng” trên khắp thế giới. Đó là chưa kể hàng loạt những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt: Hơn một tỷ người hiện sống dưới mức nghèo khổ,  khoảng 100 triệu người vô gia cư và khoảng 1,6 tỷ người sống trong những căn nhà tồi tàn, hàng trăm triệu trẻ em suy dinh dưỡng và không được đến trường... 

 Chiến dịch Ngày nhân đạo thế giới sẽ là hoạt động cho phép truyền đi những bức thông điệp rằng mọi người hãy hành động để giúp đỡ những người khác, để nhân lên những trái tim nhân hậu trên khắp toàn cầu mà con số 1 tỷ người trong năm 2012 là một điểm mốc đáng nhớ.