Một tướng Iran huấn luyện chống IS bị bắn tỉa tại Iraq

ANTĐ - Ngày 28-12, một viên tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị một tay súng bắn tỉa bắn chết trong khi đang huấn luyện quân đội Iraq và lực lượng Shiite chiến đấu chống lại các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Samarra, miền bắc Iraq. Thiếu tướng Hamid Taqavi đã bị một tay súng bắn tỉa nấp đằng sau một trạm biến áp bắn chết trong khi đang phối hợp với quân đội Iraq chống lại lực lượng IS ở gần đền thờ Hasan al-Askari. Nhiều người đi cùng với tướng Taqavi cũng bị thương.

"Taqavi đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ trên cương vị là một cố vấn quân sự trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố xét lại IS, một kết thúc vẻ vang của sự phục vụ cao quý và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng Hồi giáo Iran", Bộ Quốc phòng Iran cho biết trong một tuyên bố.
Một tướng Iran huấn luyện chống IS bị bắn tỉa tại Iraq ảnh 1Lực lượng IS tại Iraq

Phòng thông tin IRGC cho biết trong một tuyên bố rằng, thiếu tướng Taqavi là một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988) và là người đã trải qua nhiều mặt trận chiến đấu chống lại kẻ thù.

Trưa nay (29-12) theo giờ địa phương, đám tang ông Taqavi đã được cử hành tại thủ đô Tehran. Sau đó, thi thể của ông sẽ được chuyển đến và chôn tại thành phố quê hương Ahvaz, ở miền tây nam Iran, vào ngày 30-12.

Hiện tại, Iran đang triển khai một số lượng không xác định cố vấn và binh lính tại Iraq và Syria để chiến đấu chống lại tay súng IS nhằm bảo vệ các khu vực linh thiêng của người Shiite. Mặc dù, trước đó Iran cho rằng họ sẽ không can thiệp quân sự tại Iraq và Syria, mà chỉ tiếp tục hỗ trợ hai nước này dưới các hình thức cố vấn quân sự và viện trợ nhân đạo.