Một tuần giành 3HCV, Thanh Hằng vẫn gây thất vọng

ANTĐ - Về nhất tại cả 3 chặng nội dung 800m nữ giải điền kinh Grand Prix châu Á 2012 diễn ra từ 8 đến 14-5, song “nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng vẫn chưa có vé dự Olympic.

Chiều 14-5, giải Grand Prix châu Á thi đấu chặng cuối cùng tại thành phố Chonburi, Thái Lan. Tuyển điền kinh Việt Nam xung trận với mục tiêu giành vé dự Thế vận hội. Hy vọng đặt lên vai các gương mặt nữ quen thuộc Trương Thanh Hằng (800m), Vũ Thị Hương (100m) và Việt Anh (nhảy cao). Thế nhưng, một lần nữa các VĐV lại thi đấu không thành công.

Là người thi đấu đầu tiên, Việt Anh tràn đầy tự tin khi Svetlana (Uzerbekistan) không thi đấu do đã đạt chuẩn B Olympic (1m92) ở chặng trước, trong khi các đối thủ còn lại đều thua kém về đẳng cấp. Song đáng tiếc, cô gái gốc Bạc Liêu lại chỉ vượt qua mức xà 1m83. Dù giành HCB song Việt Anh vẫn chưa có suất đi London.

Kế đó ít giờ, đồng đội Vũ Thị Hương thi đấu nội dung 100m và tiếp tục gây thất vọng với thành tích kém cỏi 12 giây 04 (kém xa chuẩn B Olympic 11giây38), xếp thứ 3 chung cuộc.

17h20, niềm hy vọng duy nhất và cũng là cuối cùng của tuyển điền kinh Việt Nam – Trương Thanh Hằng bước vào đường chạy 800m sở trường. Dù rất nỗ lực song “cô gái vàng” không thể chạm mức chuẩn B (2 phút, 01giây 30) khi cán đích sau 2 phút, 02 giây 35.

Thanh Hằng vẫn chưa có vé dự Olympic

Chỉ trong vòng 1 tuần, ở cả 3 chặng của giải (8-5 tại BangKok, 11-5 tại Kachanaburi, 14-5 tại Chonburi), Thanh Hằng đều giành HCV nội dung 800m song lại chưa thể có vé tới London. Trước đó cô cũng từng 3 lần về nhất tại giải Vô địch châu Á 2011 và SEA Games 26 với thành tích tiệm cận chuẩn B Olympic.

Ở các nội dung khác, 4 VĐV còn lại của Việt Nam thi đấu không nổi bật và đạt thành tích kém.

Như vậy, mục tiêu giành thêm vé tới London của tuyển điền kinh tại Grand Prix châu Á đã thất bại. Cơ hội cuối cùng sẽ là tại giải Ngôi sao châu Á diễn ra vào cuối tháng 6 tới. 

Từ năm 2011 đến nay, ngành thể thao đã đầu tư gần 5 tỷ đồng cho các VĐV điền kinh với mục tiêu duy giành 2-3 vé tới Thế vận hội London 2012. Hiện tại điền kinh Việt Nam mới chỉ có 1 suất dự Olympic của VĐV Thanh Phúc (đi bộ 20km).