Một trường học ở Đức bị tấn công, 9 học sinh bị thương

(ANTĐ) - Hôm qua 17-9, một nam học sinh 18 tuổi đã sử dụng rìu, dao và bom xăng tấn công một trường học ở miền Nam nước Đức, làm 9 học sinh bị thương trong đó có 2 em bị thương nặng.

Một trường học ở Đức bị tấn công, 9 học sinh bị thương

(ANTĐ) - Hôm qua 17-9, một nam học sinh 18 tuổi đã sử dụng rìu, dao và bom xăng tấn công một trường học ở miền Nam nước Đức, làm 9 học sinh bị thương trong đó có 2 em bị thương nặng.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài trường Carolinum
Cảnh sát phong tỏa bên ngoài trường Carolinum

 Theo ông Ralf Koch – người phát ngôn lực lượng cảnh sát bang Bavaria, vụ tấn công xảy ra khi trong trường Carolinum ở thành phố Ansbach (Bavaria) có khoảng 600-700 học sinh. Kẻ tấn công đã ném 2 quả bom xăng vào trong một lớp học gây cháy và dùng rìu, dao tấn công một số học sinh.

Sau khi nhận được điện thoại khẩn cấp lúc 8h35 sáng cùng ngày, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường, sơ tán học sinh và bao vây khu vực trường học. Cảnh sát đã nổ súng vào kẻ tấn công, làm hắn bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tấn công đang được điều tra.

Hoàng Cường

(Theo CNN/ABCnews)