Một tối, phố Mã Mây xảy cháy 2 vụ, 2 người chết

ANTĐ - Tối nay (7/7), trên phố Mã Mây (Hà Nội) xảy ra liên tục 2 vụ cháy. Thông tin ban đầu, đã có 2 người chết.

Vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra vào khoảng 17h10. Khu vực xảy cháy được xác định ở tầng 3 của tòa nhà 55 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)- vốn được sử dụng làm quán bar mang tên Shisha Night Club.

Tòa nhà đang được chủ nhà tiến hành hàn khung sắt chia phòng. Người dân khu vực cho hay, vào thời điểm trên, mọi người đang ngồi hóng gió thì thấy một số thợ hàn hớt hải lao ra và hô hoán kêu có cháy. Ngay sau đó là làn khói đen nghi ngút bốc ra, mùi nhựa cháy khét lẹt.

Một lát sau, ngọn lửa nhanh chóng lan ra cả tòa nhà, bởi quán bar này được thiết kế bằng những vật liệu dễ cháy như: gỗ (lát nền), mút cách âm (vách tường) nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng.

Nhận được tin cấp báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều liền 6 xe cứu hỏa, tiếp nước cùng hàng chục cán bộ- chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường ứng cứu. Lực lượng công an phường sở tại, dân phòng cũng nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh, trật tự.

Một số hình ảnh của 2 vụ cháy trên phố Mã Mây tối ngày 7/7/2011 
 Một số hình ảnh của 2 vụ cháy trên phố Mã Mây tối ngày 7/7/2011
 Một số hình ảnh của 2 vụ cháy trên phố Mã Mây tối ngày 7/7/2011

 Một số hình ảnh của 2 vụ cháy trên phố Mã Mây tối ngày 7/7/2011

Tuy nhiên do con phố rất nhỏ nên lính cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, khống chế đám cháy. Vì thế nên gần như có mặt ngay khi đám cháy bùng phát, song phải đến gần 2 giờ sau ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên khói vẫn bốc ra nghi ngút khiến lính cứu hỏa phải tiếp tục phun vòi rồng dập tàn.

Theo thông tin ban đầu chúng tôi nhận được, có ít nhất 2 nạn nhân đã tử vong do vụ hỏa hoạn này. Danh tính của họ đang được khẩn trương làm rõ. Ngoài ra đám cháy đã gây ra thiệt hại về tài sản lên tới cả tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, một thông tin phóng viên Báo ANTĐ nhận được lúc 20h30 cùng ngày là cũng trên phố Mã Mây lại tiếp tục xảy ra một đám cháy thứ 2. Đám cháy này nằm cách đám cháy đầu tiên chỉ chừng 100m, xảy ra ở số nhà 89 Mã Mây, nằm kẹt giữa một công ty thương mại và một quán cà phê.

Lực lượng cứu hỏa lại tất tả quay lại hiện trường mà họ vừa rời đi chưa lâu. Cho đến lúc 21h30 thì đám cháy thứ 2 cũng đã được khống chế hoàn toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin thêm về 2 vụ cháy trên cùng một con phố cổ này.