Một thương nhân Trung Quốc bị nghi làm gián điệp

(ANTĐ) - Theo tờ “Sueddeutsche” của Đức, ngày 31-8, một giám đốc 42 tuổi người Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ khi đến tham quan một công ty sản xuất xe hơi của áo có trụ sở tại Bavaria và dùng máy ảnh cực nhỏ chụp lại quá trình sản xuất và sản phẩm.

Một thương nhân Trung Quốc bị nghi làm gián điệp

(ANTĐ) - Theo tờ “Sueddeutsche” của Đức, ngày 31-8, một giám đốc 42 tuổi người Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ khi đến tham quan một công ty sản xuất xe hơi của áo có trụ sở tại Bavaria và dùng máy ảnh cực nhỏ chụp lại quá trình sản xuất và sản phẩm.

Hiện tên vị giám đốc này vẫn được giữ bí mật, nhưng theo cảnh sát Bavaria, ông này bị bắt vì cáo buộc trộm cắp bí mật kinh tế. Sự kiện ngay sau đó đã gây nên một làn sóng phản đối trong cộng đồng người Hoa sống ở Đức.

Một thương nhân cho biết, rất nhiều người Trung Quốc bị cấm chụp ảnh khi đi tham quan các triển lãm, cửa hàng ở Đức trong khi việc này không xảy ra với du khách đến từ nước khác. Nguyên nhân của việc này có thể do việc trước đó Cục Bảo vệ hiến pháp Đức đã kêu gọi người dân “cảnh giác với hoạt động gián điệp của người Trung Quốc”.

Gia Vinh

(Theo People.com)