Một thanh niên mới bị đâm chết gục bên đường, tay vẫn cầm dao

ANTĐ - Sáng 4-4, một số người dân trong ngõ 185 Tôn Đức Thắng - Lê Chân - Hải Phòng tá hỏa phát hiện một thanh niên gục chết trên vũng máu bên đường, trong tay nạn nhân vẫn cầm con dao...
Danh tính nạn nhân được xác định tên là Đỗ Đức Hậu (SN 1987, ở Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Người dân ở trong ngõ cho biết, khoảng gần 3h sáng, có nghe thấy tiếng động ngoài đường, nghĩ nhóm thanh niên hư hỏng đi ăn đêm về, xô xát đánh nhau như mọi khi nên không ai dám mở cửa ra can ngăn.

Một thanh niên mới bị đâm chết gục bên đường, tay vẫn cầm dao ảnh 1
Hiện trường nơi nạn nhân nằm chết trong ngõ 185 Tôn Đức Thắng


Địa điểm nơi xảy ra đâm chém nhau cách nơi nạn nhân nằm chết khoảng 40m (gần khu vực cổng Trường THPT Trần Nguyên Hãn). Nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng, từ nách xuyên vào lồng ngực. Khi chết trên tay Hậu vẫn còn cầm một con dao.
Theo một nguồn tin riêng của PV, nạn nhân Hậu thường hay lui tới khu vực này tụ tập, chơi bời với một số thanh niên trong ngõ. 

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT- CAQ Lê Chân điều tra, làm rõ.