Một thanh niên bị bắn thủng bụng

ANTĐ - Chiều 27/7, nguồn tin từ Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan này đã chính thức vào cuộc điều tra vụ dùng súng bắn trọng thương anh Xuri Van Chương, SN 1991, trú tại xóm 16, xã Hà Linh, huyện Hương Khê phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu được biết, vào tối ngày 26/7, anh Xuri Van Dương cùng với Nguyễn Hữu Long, SN 1988, trú cùng xã, đến khu vực Nông trường Thanh Niên (thuộc Công ty Cao Su Hà Tĩnh) và nhặt được một cục mủ cao su.

Một thanh niên bị bắn thủng bụng ảnh 1

Anh Chương đang được cấp cứu tại Bệnh viện

Ngay lúc đó, một nhóm bảo vệ của công ty phát hiện và cho rằng Chương, Long ăn trộm mủ cao su nên đã nhảy vào hành hung, chưa dừng lại ở đó, một người trong nhóm bảo vệ đã dùng súng bắn trọng thương anh Chương. Mặc dù bị thương nhưng Chương vẫn cố chạy về nhà và được gia đình chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng đạn bắn thủng bụng đúng vùng hiểm, mất nhiều máu...

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hoá, thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận ban đầu, hiện tại nạn nhân Chương đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do mất máu và bị đạn ăn sâu vào nhiều vùng hiểm trong cơ thể, vì thế vẫn hết sức nguy hiểm. 

Được biết, người nhà nạn nhân Xuri Van Chương cũng đã làm đơn khiếu gửi đến các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc bị bắn.