Một tân Bộ trưởng Ấn Độ qua đời vì tai nạn xe hơi

ANTĐ - Một tân Bộ trưởng của Ấn Độ vừa bị thiệt mạng vào hôm 3-6 trong một vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở thủ đô New Delhi, chỉ vài ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức trong chính phủ mới.

Ông Gopinath Munde, vừa được bổ nhiệm giữ vị trí Bộ trưởng Bộ phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh trong chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi vừa đắc cử hồi tuần trước. Nhà chức trách cho hay, ông Munde được xác nhận là đã thiệt mạng tại bệnh viện sau khi chiếc xe hơi chở ông trên đường ra sân bay New Delhi va chạm với một chiếc xe khác.

Ông Gopinath Munde, Bộ trưởng Bộ phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh Ấn Độ

Bộ trưởng Munde, 64 tuổi, là một trong số các bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức vào hôm thứ Hai tuần trước sau khi đảng cánh hữu của ông tham gia giành chiến thắng vang dội trước đảng cánh tả của Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ.

Ông Munde được biết đến là một chính trị gia kỳ cựu và một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Bharatiya Janata (BJP), ông cũng từng giữ vị trí phó thống đốc tại bang Maharashtra từ năm 1995-1999 và từng hai lần được bầu vào Hạ viện Ấn Độ vào năm 2009 và 2014.

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu rằng ông thực sự buồn và sốc trước sự ra đi của ông Gopinath Munde, đây là một sự mất mát lớn đối với Ấn Độ.