Một số điều thú vị về nhà hát Bolshoi, Moscow có thể bạn chưa biết

ANTĐ -Hôm qua (28-3), nhà hát Bolshoi, Moscow đã kỷ niệm 240 năm ngày thành lập. Nhân sự kiện này, Sputnik đã quyết định công bố một số sự kiện thú vị mà có thể bạn chưa biết về nhà hát nổi tiếng này.

Một số điều thú vị về nhà hát Bolshoi, Moscow có thể bạn chưa biết ảnh 1Tòa nhà chính của nhà hát Bolshoi, Moscow nước Nga

Có thể nói nhà hát Bolshoi là một trong những công trình văn hóa lịch sử, là biểu tượng của Moscow nói riêng và của nước Nga nói chung, kể từ khi được thành lập đến nay, nhà hát Bolshoi đã có nhiều chương trình biểu diễn nổi tiếng thế giới.
Nếu bạn được một lần đến đây tham quan và khám phá nơi này, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng, sang trọng và rực rỡ của nó.
Một số điều được tiết lộ dưới đây có thể khiến bạn cảm thấy bất ngờ và thú vị về nhà hát nổi tiếng này:

1. Đội ngũ của Nhà hát Bolshoi đầu tiên chỉ gồm 42 người. Trong số đó có 8 diễn viên nữ, 13 diễn viên nam, 13 nhạc sĩ, 3 vũ công nam và 4 vũ công nữ.

2. Hoàng đế Alexander III và gia đình ông coi nhà hát là nơi đến yêu thích của họ. Họ thường xuyên đến xem những buổi biểu diễn ballet và opera mới, mặc dù thực tế là thủ đô của Nga và dinh thự của Hoàng đế được đặt ngay tại St Petersburg vào thời điểm đó.

Một số điều thú vị về nhà hát Bolshoi, Moscow có thể bạn chưa biết ảnh 2Sa hoàng Alexander II tham dự một buổi biểu diễn tại Nhà hát Bolshoi 1856

3. Trong Thế chiến II, việc xây dựng nhà hát, giống như nhiều tòa nhà mang tính biểu tượng khác của Moscow, được ngụy trang như một căn nhà bình thường. Bằng cách này, các nhà cầm quyền đã cố gắng bảo vệ di tích lịch sử này khỏi các vụ đánh bom.

4. Nhà hát Bolshoi được in trên một tờ giấy bạc mệnh giá 100 rúp, được phát hành vào năm 1997.

5. Mỗi năm, các nhà chức trách Moscow trồng hai giống hoa tulip ở phía trước Nhà hát Bolshoi. Đây là một loại hoa truyền thống lần đầu tiên được giới thiệu bởi một người Hà Lan tên là Lefeber.
Sau khi ông lần đầu tiên đến thăm nhà hát vào những năm 1950, ông đã rất ngạc nhiên với màn trình diễn của các vũ công ba lê Nga đến nỗi ông đã tặng hai giống hoa tulip, đặt tên là "Nhà hát Bolshoi" và "Galina Ulanova" (tên của một nữ vũ công nổi tiếng người Nga).

6. Trước đây, việc mua vé vào Nhà hát Bolshoi gặp đôi chút khó khăn, nhưng ngày nay nhờ công nghệ hiện đại việc này đơn giản hơn rất nhiều đối với tất cả mọi người. Các trang web của Nhà hát Bolshoi cung cấp một tour du lịch ảo cho những ai quan tâm. Ở đó, người sử dụng Internet có thể nhìn thấy cảnh trí của nhà hát và "ghé thăm" nhà hát bất cứ lúc nào.

Một số điều thú vị về nhà hát Bolshoi, Moscow có thể bạn chưa biết ảnh 3Hai  nghệ sĩ  Maria Alexandrovna và Mikhail Lobukhin thực hiện một đoạn ngắn từ vở ballet Don Quijote của Ludwig Minkus trong một buổi hòa nhạc như là món quà dành tặng sinh nhật lần thứ 80 của nữ diễn viên ballet và biên đạo múa Natalya Kasatkina trên sân khấu mới của Nhà hát Bolshoi ở Moscow.