Một quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra

ANTĐ - Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào ngày 27-12, ông Dương Cương, 60 tuổi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, đang bị điều tra vì bị nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật đảng”. 

Cụm từ này thường được dùng để chỉ tội danh tham nhũng tại Trung Quốc. Như vậy, ông Dương Cương là vị quan chức cấp cao thứ 17 bị điều tra kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 11-2012. Gần đây nhất, ông Lý Đông Sinh, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cũng bị cách chức vì bị cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật đảng”.