Một phụ nữ vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ

ANTĐ -Phan Thị Bình bị lực lượng chức năng bắt giữa khi đang trên đường vận chuyển gần 30kg pháo hoa nổ. Bình cùng toàn bộ tang vật đã bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra làm rõ.
Một phụ nữ vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ ảnh 1
Đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ


Khoảng 20 giờ ngày 16-12, tại đường liên xã Đình Xuyên, Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, tổ công tác của Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện, bắt quả tang Phan Thị Bình, 37 tuổi, trú tại Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đang có hành vi vận chuyển, buôn bán 18 bệ pháo hoa nổ (loại 36 quả/1 bệ, tổng trọng lượng của 18 bệ pháo hoá nổ là 28kg. 
Một phụ nữ vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ ảnh 2
Đối tượng Phan Thị Bình

Một phụ nữ vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ ảnh 3
Toàn bộ là pháo hoa nổ, mặt hàng cấm kinh doanh buôn bán
Tại cơ quan công an, Phạm Thị Bình khai nhận, số pháo trên Bình vận chuyển, bán cho một người phụ nữ tên là Thuỷ. Bình mua với giá 300.000đ/bệ và bán lại cho Thuỷ với giá 500.000đ/bệ. Khi đang trên đường đưa hàng thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đang điều tra, mở rộng vụ án.