Một phụ nữ chết nổi trên sông Nhuệ, nghi do trầm cảm

ANTĐ - Bị bệnh trầm cảm, trong lúc lang thang, bà S đã rơi xuống sông Nhuệ dẫn đến tử vong.

Khoảng 8h sáng nay (3-9), trong lúc đi làm đồng, một số người dân địa phương  không khỏi hoảng hốt khi bất ngờ phát hiện một thi thể nữ đã tử vong, nổi lên mặt nước ngay dưới chân cầu La Khê (thuộc địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội). Vụ việc lập tức được người dân thông báo đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Ít phút sau, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành lập hồ sơ, khám nghiệm tử thi. 

Do vụ việc được phát hiện vào giờ đi làm nên cả trăm người dân địa phương và người qua đường hiếu kỳ đã dừng xe để xem khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Nhiều người dân địa phương và người qua đường hiếu kỳ dừng xe lại
xem khiến giao thông ùn tắc cục bộ

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, một chỉ huy CAP La Khê cho biết, danh tính người phụ nữ xấu số này được xác định là bà Nguyễn Thị S (SN 1955, quê ở Lưu Xá, Hòa Xá, Ứng Hòa). 

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân cũng kịp thời có mặt và đã có đơn xin đề nghị không mổ tử thi để đem về quê để an táng theo phong tục. 

Được biết, bà S bị bệnh trầm cảm nên đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ xấu số này.