Một phụ nữ bị thang máy cuốn chết thảm

ANTD.VN -Đang vận hành thang vận chuyển hàng hóa từ dưới đất lên tầng ba đồng thời chồm người ra ngoài để nói chuyện với người bên dưới thì bị thang máy cuốn chết thảm. 

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Cửa hàng phân phối hàng hóa Hồng Tâm Bi, số nhà 124 Lê Trung Kiên, phường 2, TP Tuy Hòa (Phú Yên), khoảng 15h30 ngày 8/8.

Công an đang phong tỏa điều tra vụ chết người tại nhà 124 Lê Trung Kiên, Tuy Hòa.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Tuy Hòa cho biết, nạn nhân là bà Xử Duy Liễu (44 tuổi, trú 18/7 Lê Lợi, phường 2, Tuy Hòa) là người làm công cho cửa hàng tiện lợi Hồng Tâm Bi. Trong lúc vào thang máy, chuyển hàng hóa từ tầng trệt lên tầng lầu thì đầu của chị Liễu vướng vào dầm bê tông nên bị thang máy cuốn khiến chị tử vong ngay tại chỗ.

Thang máy mà chị Liễu sử dụng để vận chuyển hàng ở Cửa hàng tiện lợi Hồng Tâm Bi là thang máy trần; không có che chắn bảo vệ xung quanh. 

Chị Liễu có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có con nhỏ và chồng làm thuê ở xa. 

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và bàn giao thi thể cho người nhà mai táng. 

Các cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý vụ việc.