Một phòng khám chui bị phát hiện nhờ đường dây nóng

ANTĐ - Ngày 27-12, Bộ Y tế cho biết, trong tuần qua đường dây nóng ngành y tế đã tiếp nhận phản ánh từ người dân về một phòng khám của y tá Mười (ở xóm 5, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) không được cấp phép nhưng vẫn khám chữa bệnh nhiều năm nay. 

Sau thông tin trên, Phòng Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương đã tiến hành kiểm tra và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh tại đây. Ngoài ra, đường dây nóng còn nhận thông tin phản ánh về trường hợp vợ chồng bà Nguyễn Thị Hà và ông Trần Văn Lâm (xã Phong Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) kinh doanh thuốc Tây nhưng không có giấy phép kinh doanh, thậm chí còn bán cả thuốc kém chất lượng. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương đã tiến hành kiểm tra và xử phạt cơ sở này vì kinh doanh thuốc vượt phạm vi cho phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã hết hạn.