Một nửa đội Real muốn "tống cổ" Mourinho

ANTĐ -  Một nguồn tin từ El Pais (Tây Ban Nha) cho biết, có tới 15 cầu thủ trong đội hình Real Madrid, bao gồm cả 5 gương mặt trẻ, không muốn HLV Jose Mourinho tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa tới.

Mourinho đã không còn nhận được sự ủng hộ tại Real Madrid

Trong trận bán kết lượt Champions League, Real Madrid đã đại bại với tỉ số 1-4 trên sân của Dortmund. Kết quả này khiến cơ hội giành vé chơi chung kết của Kền kền trắng trở lên rất mong manh, bất chấp còn trận lượt về trên sân nhà Bernabeu. Một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm thủ đô Madrid.

Và cái bầu không khí ảm đạm ấy chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu biết rằng, những mối bất hòa tại Real Madrid đã lên tới đỉnh điểm. Iker Casillas và Sergio Ramos công khai đối đầu với Mourinho. Xabi Alonso sẽ ra đi nếu ông thầy người Bồ ở lại. Trong khi rất nhiều cầu thủ trẻ bức xúc vì không có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Theo tiết lộ từ tờ El Pais, số ngôi sao mất niềm tin vào Mourinho đã lên tới 15 người, trong số đó có 5 cầu thủ trẻ. Ngoài ra, ngay cả những chóp bu ở CLB như GĐĐH Jose Angel Sanchez hay GĐTT Zinedine Zidane cũng tỏ thái độ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với Người đặc biệt vì nhiều lần bị vị HLV "lấn sân". Tất cả họ đều muốn một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi mùa giải khép lại.

Iker Casillas và Sergio Ramos công khai đối đầu với Mourinho

Bản thân Mourinho có lẽ cũng đã nhận ra cái thế chông chênh của mình. Thế nên, thông qua người đại diện Jorge Mendes, ông đã tỏ rõ thành ý muốn trở lại dẫn dắt Chelsea. Một thông tin từ tờ BILD hôm qua xác nhận, Mourinho đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với ông chủ Roman Abramovich và bản hợp đồng đầu tiên của ông trong ngày trở lại chính là Radamel Falcao (Atletico Madrid).

Nếu Mourinho ra đi, Chủ tịch Florentino Perez có lẽ là người buồn nhất. Nhà tài phiệt nghành xây dựng này có mối quan hệ rất tốt với chiến lược gia người Bồ và luôn hi vọng ông sẽ ở lại để tiếp tục xây dựng đế chế Real Madrid. Tuy nhiên, với những thái độ bất hợp tác từ các cầu thủ cũng như các cộng sự của mình, Perez có lẽ đành phải “hy sinh” Mourinho.