Một nữ sinh viên quyên sinh

ANTĐ - Vụ việc xảy ra khoảng 11h ngày 31-5, tại phía sau cao ốc M3-M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Hà Nội. 

Tòa nhà và vị trí chị T rơi xuống

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy một vật gì đó rơi từ trên cao xuống với tiếng động khá lớn. Ngó ra xem, mọi người hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một cô gái đang nằm sõng soài trên mặt đất. Sau đó là một thanh niên cởi trần hoảng loạn chạy tới bên cạnh nạn nhân liên tục kêu khóc.

Nạn nhân được xác định là Tạ Hồng T (SN 1993), quê ở xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, Ninh Bình, sinh viên một trường đại học tại địa bàn Từ  Liêm, Hà Nội. Chị T đã nhảy từ căn phòng 105 thuộc tầng 1 khu B của tòa nhà xuống đất và tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện 354 cấp cứu. Mặc dù là tầng 1 nhưng tòa nhà  M3-M4 được thiết kế theo kiểu tầng sát đất được dùng làm khu để xe ô tô, tầng tiếp theo là nơi để xe máy và khu văn phòng. Tiếp đến nữa mới là khu căn hộ, do đó độ cao nơi chị T rơi xuống lên tới gần 20m.

Theo thông tin từ Ban quản lý tòa nhà, căn hộ số 105 nói trên được chủ nhà ít sử dụng và cho anh Cao Quốc P (SN 1993), quê ở xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội ở nhờ. Anh P vốn là bạn trai và học cùng lớp với chị T. Trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, 2 anh chị này vừa đi đâu đó về, tuy nhiên các nhân chứng không nhìn thấy họ có sự cãi vã nào. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ