Ban đầu, tổ trọng tài xác định đầu của Dương Văn Thái rướn về đích trước nên cho VĐV của Việt Nam xếp thứ nhất. Tuy nhiên, trong lễ trao giải sau đó, Ban tổ chức nước chủ nhà quyết định trao HCV cho cả Thái và Riduan. Nói về quyết định này, Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy nói: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến môn điền kinh SEA Games, một nội dung mà có tới 2 VĐV đoạt HCV. Theo luật, ở môn điền kinh, bất kỳ nội dung nào khi thi đấu cũng phải xác định bằng được người về nhất về nhì, thậm chí phải xét tới phần nghìn, phần triệu giây, rồi xét tất cả các góc camera để tìm bằng được người duy nhất xứng đáng giành HCV”. Theo BHL tuyển Việt Nam, có thể do Ban tổ chức nước chủ nhà muốn giữ tình hữu nghị nên mới ra quyết định có một không hai như vậy. Khẩu hiệu SEA Games năm nay mà nước chủ nhà Myanmar đưa ra là “Xanh, sạch và hữu nghị”.