Một nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti có thể là công dân Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong số 6 người bị bắt ở Haiti liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, một người có thể là công dân Mỹ, một quan chức hàng đầu của chính phủ Haiti ngày 8-7 cho biết.

Bộ trưởng Bầu cử Haiti Mathias Pierre cho hay, nghi phạm có tên James Solages thuộc nhóm có liên quan đến vụ tấn công rạng sáng 7-7 vào dinh thự Tổng thống. Khi được CNN hỏi liệu nghi phạm có phải là công dân Mỹ hay không, Bộ trưởng Pierre nói: “Cho đến nay, đó là thông tin chúng tôi có”.

Quyền Thủ tướng Claude Joseph cho biết, 6 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti có liên quan đến vụ ám sát này. Theo ông Joseph, nhà chức trách đã bắt giữ hầu hết những kẻ tấn công có liên quan và yêu cầu người dân tiếp tục trợ giúp cung cấp thông tin bất thường nếu có.

Chiếc xe cấp cứu đến hiện trường vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise ở Port-au-Prince, Haiti vào ngày 7-7

Chiếc xe cấp cứu đến hiện trường vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise ở Port-au-Prince, Haiti vào ngày 7-7

Trong cuộc họp báo ở Port-au-Prince, Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles thông báo, 6 người đang bị giam giữ. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm những kẻ chủ mưu. Theo thông tin mới nhất, 7 nghi phạm đã chết trong cuộc đấu súng với lực lượng an ninh ở Port-au-Prince hôm 7-7. Trong đó, 4 người bị tiêu diệt ngay tại hiện trường, còn lại đều không qua khỏi tại bệnh viện.

Đại sứ Haiti tại Mỹ, Bocchit Edmond, trước đó mô tả các nghi phạm là lính đánh thuê nước ngoài và cho rằng họ đã nhận được sự hỗ trợ từ công dân Haiti. Cảnh sát quốc gia Haiti đã đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra và Mỹ sẵn sàng trợ giúp, theo như lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói.

Những kẻ tấn công đã xông vào nhà của Tổng thống Jovenel Moise vào khoảng 1h sáng 7-7, khiến nguyên thủ quốc gia Haiti bị tử thương. Cựu Thủ tướng Laurent Lamothe cho biết, ông Moise đã bị trúng 16 phát đạn. Ông Lamothe đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ ám sát.

Cái chết của Tổng thống Moise diễn ra trong bối cảnh bạo lực cực đoan ở Thủ đô Port-au-Prince đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trong những tuần gần đây. Haiti đã phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn chính trị, khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng và dịch bệnh Covid-19 ngày càng trầm trọng.