Một ngày sau trận động đất 6,5 độ richter tại Vân Nam, Trung Quốc: 398 người thiệt mạng

ANTĐ - Một ngày sau khi trận động đất 6,5 độ richter xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tính đến chiều 4-8, đã có 398 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 1.801 người bị thương và hơn 1 triệu người chịu ảnh hưởng. Con số thương vong dự kiến còn tiếp tục tăng trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì mưa giông tại khu vực hứng chịu động đất.

Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau động đất

Hơn 500 dư chấn 

Tính đến 16h ngày 4-8, con số thương vong trong trận động đất 6,5 độ richter  tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã lên tới  398 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 1.801 người bị thương và hơn 1 triệu người bị  ảnh hưởng. Ông Tưởng Mẫn Côn – Giám đốc Cơ quan dự báo địa chấn thuộc Trung tâm mạng lưới địa chấn Trung Quốc cho biết, đây là trận động đất nghiêm trọng nhất tại tỉnh Vân Nam trong 14 năm qua. Cơ quan chức năng cũng cho biết tính đến 22h tối 4-8 đã ghi nhận được tổng cộng 506 dư chấn. Các chuyên gia địa chấn địa phương đã cảnh báo có thể có dư chấn mạnh từ 5 đến 6 độ richter tại khu vực này song loại trừ khả năng một trận động đất mạnh hơn sẽ xảy ra. Sau khi trận động đất xảy ra, Cục Địa chấn Vân Nam thông báo về cơ chế ứng phó cấp 1 (cấp cao nhất). 

Đêm 3-8, sau khi thảm họa xảy ra được vài tiếng, 3 tầng của bệnh viện Nhân dân huyện Lỗ Điện đầy nghịt người bị thương. Ông La Phát Minh một người dân tại đây cho biết, nhờ có chiếc tủ chắn ngang mà 4 người con của ông thoát chết. Trương Quế Trân, người dân ở huyện Lỗ Điện – trung tâm cơn địa chấn kể thời điểm xảy ra động đất, cô cảm thấy chóng mặt, chao đảo, trong nháy mắt, người và gia súc đã lăn xuống dưới hẻm núi. Cô Trương may mắn thoát chết nhưng không biết tình trạng của con gái ra sao.  

Trong khi đó, ông Châu Dân Trịnh ở thôn Long Tuyền (Lỗ Điện) nói gia đình anh chị của ông đều đã thiệt mạng trong trận động đất, con trai phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.  Mã Hạo, một sinh viên đại học làm công tác cứu hộ tình nguyện ở thị trấn Long Sán Đầu (Lỗ Điện), thất thần cho biết nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát. 

Công tác cứu nạn được thực hiện khẩn trương

Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo

Hơn 25.000 ngôi nhà ở 3 huyện chịu nhiều ảnh hưởng động đất là Lỗ Điện, Xảo Gia, Hội Trạch của Vân Nam đã bị đánh sập hoàn toàn. Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thông tin liên lạc bị cắt đứt.  Chính phủ Trung Quốc đã dồn lực để cứu nạn và viện trợ nhu yếu phẩm cho người dân ở vùng hứng chịu động đất. Hơn 2.000 lều bạt, 3.000 giường gấp và chăn màn, quần áo đã được đưa tới tới khu vực thảm hoạ.  

Trung Quốc cũng triển khai hàng nghìn cảnh sát vũ trang, nhân viên cứu hỏa và các binh sỹ, tới khu vực hứng chịu động đất. Tuy nhiên, công tác cứu nạn tại khu vực động đất gặp nhiều khó khăn do mưa lớn. Theo thông tin ngày 4-8 từ dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 3 ngày tới, mưa sẽ tiếp diễn tại huyện Lỗ Điện và huyện Xảo Gia, Hội Trạch gần đó. 

Chiều 4-8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới huyện Lỗ Điện để trực tiếp thị sát tình hình chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả động đất. “Giờ đây, một phút hay một giây đều là rất quý giá, hy vọng mọi người dốc sức cứu nạn, không bỏ qua bất kỳ một dấu hiệu sự sống nào” - ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh.