Một ngày, 19 đợt giao tranh ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 7-8, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko cho biết trong vòng một ngày đêm, quân đội Ukraine đã tiến hành 19 đợt giao tranh với lực lượng vũ trang đòi liên bang hóa tại các thành phố ở miền Đông, làm 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương. 

Một khu chợ ở Donetsk bị phá hủy trong cuộc giao tranh

Phía quân đội Ukraine có 7 lính thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Theo Hội đồng thành phố Donetsk, các loạt đạn cối đã phá hủy 3 khu chung cư và 5 ngôi nhà tại quận Budyonivsky ở phía Đông Nam thành phố công nghiệp này, đồng thời rơi xuống khu vực xung quanh sở chỉ huy của cơ quan an ninh SBU. Chính quyền đã yêu cầu “mọi người tránh các đường phố và tìm nơi trú ẩn an toàn”. 

Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của NATO và Lầu năm góc rằng nước này tăng quân dọc biên giới Ukraine. Theo ông Konashenkov, Nga không thể di chuyển số lượng quân lớn như vậy (20.000 quân theo cáo buộc của NATO) chỉ trong một thời gian ngắn và cũng không thể “qua mặt” được các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hiện đang có mặt tại biên giới Nga-Ukraine. Trong khi đó, các cuộc tập trận của Nga diễn ra tại khu vực cách vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine tới 700km.