Một nạn nhân bị bỏng do bóng bay hydro phát nổ

ANTD.VN - Bóng bay hydro khi nổ thường gây bỏng vùng mặt và tay, do tư thế người cầm. Khoa Điều trị bỏng Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội thỉnh thoảng vẫn phải tiếp nhận cấp cứu và điều trị người bị bỏng do nổ bóng bay hydro. 

Mới đây, lúc 22h ngày 25-5 chị Nguyễn Thị X, nhà ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang cầm một chùm bóng bay hydro, thì bất ngờ bị phát nổ. Cũng còn may là chị đã phản ứng, đưa bàn tay trái lên che mắt, nên khi bóng bay nổ gây bỏng một phần mặt và tay, còn hai mắt không bị gì. Chị X được gia đình đưa đến cấp cứu tại khoa Điều trị bỏng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Các bác sĩ cho biết, thương tổn vết bỏng của chị X chiếm khoảng 12% diện tích cơ thể và độ bỏng 1-2. Sáng 27-5, chị X vẫn phải băng kín mặt và cả hai tay, chỗ bị bỏng đau rát. Các bác sĩ cho biết, dù là bỏng nhẹ, nhưng nếu bị ở vùng mặt thì khi khỏi sẽ để lại sẹo gây mất thẩm mỹ và thời gian nằm viện điều trị tùy thuộc vào diện tích và độ bỏng của từng nạn nhân.