Một mình sở hữu 2 ví, chỉ để…chứa ma túy

ANTĐ - Hai bên túi quần của Hiệp có tới… 2 chiếc ví. Mỗi chiếc ví đều có chứa chất bột màu trắng.

Khoảng 17h30 ngày 26-10, tại ngã tư giao cắt Thanh Niên- Quán Thánh (Hà Nội), tổ công tác do trung tá Lê Văn Hoan, đội phó Đội CSGT số 2 CATP.Hà Nội làm tổ trưởng cùng 2 thượng sỹ: Nguyễn Quý Đông và Nguyễn Trung Kiên đang trên đường tuần tra, thì phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã tiến hành phát hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.

Đối tượng Vũ Đình Hiệp

Tuy nhiên nam thanh niên điều khiển xe lập tức quay đầu, rồ ga chạy ngược chiều hết sức nguy hiểm trên đường Quán Thánh. Tổ công tác lập tức triển khai đội hình, tạo thành 2 gọng kìm, vây bắt.

Bỏ chạy được một đoạn, cùng đường, nam thanh niên nói trên đành thúc thủ, xuống xe. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo nam thanh niên có một kim tiêm đã qua sử dụng, chứa trong vỏ bao thuốc lá.

Trong lúc mồm lý giải lằng nhằng về nguồn gốc chiếc kim tiêm, thì một tay của nam thanh niên thò nhanh vào trong túi quần, rút ra một túi ni-lon nhỏ, khéo léo vứt xuống đất, rồi lấy chân giầy dẫm lên.

Tất cả những hành động này không qua khỏi con mắt nghiệp vụ tinh tường của tổ công tác. Một thành viên tổ công tác nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng, trong khi một người khác nhặt túi ni-lon nhỏ nói trên lên. Quả nhiên, túi ni-lon có chứa hợp chất, nghi là bột đá.

Số ma túy Hiệp tàng trữ trong người

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm hai bên túi quần bò của đối tượng có tới….2 chiếc ví. Chiếc ví bên túi phải có chứa chất bột, nghi là ma túy đã cán và trong chiếc ví còn lại cũng chứa 2 cục bột màu trắng, to bằng hạt đậu đỏ, gói trong mẩu giấy, nghi là ma túy chưa cán.

Khai thác nóng tại chỗ, đối tượng thừa nhận toàn bộ số bột màu trắng nói trên là ma túy vừa mua về để sử dụng; còn chất chứa trong túi ni-lon chính là ma túy dạng đá.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở CAP Quán Thánh (Q.Ba Đình) để làm rõ. Tại đây nhân thân của đối tượng được làm rõ là Vũ Đình Hiệp (SN 1981, trú tại: Hoàng Hoa Thám, Hà Nội); Hiệp từng có 2 tiền án về tội cướp và sử dụng ma túy. Hiệp cũng từng được đưa đi cai nghiện, song khi trả về lại tái nghiện.

Sự vụ đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.