Một loạt vụ nổ tại Iraq khiến 32 người thiệt mạng

ANTĐ - Một loạt vụ nổ đã xé nát đám đông người Hồi giáo dòng Shi’ite đang tuần hành tổ chức dịp lễ lớn tại Iraq vào ngày 05/12, cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Vụ tấn công xảy ra tại khu cao nguyên Ashura, nơi tương truyền cháu của nhà truyền đạo Mohammad là Imam Hussein (người sáng lập ra dòng Hồi giáo Shi’ite) qua đời. Đây là một trong những vụ tấn công lớn kể từ khi quân đội Mỹ tuyên bố sẽ rút quân khỏi Iraq vào cuối năm nay.
 Hiện trường vụ nổ bom

 Hiện trường vụ nổ bom

Vụ nổ đầu tiên xuất phát từ một chiếc ô tô chứa bom tại trung tâm thành phố Hilla, làm 16 người thiệt mạng và bị thương 45 người khác. Còn trong vụ tấn công thứ hai, hai quả bom giấu bên đường đã được kích nổ khiến thêm ít nhất 6 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương nặng. 
Số người thiệt mạng tăng thêm khi có nhiều người bị thương không qua khỏi. Chính quyền thành phố Hilla đã ra lệnh cấm ô tô ra vào để ngăn ngừa thêm các vụ đánh bom xe. 
Vụ nổ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng 

 Vụ nổ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng

 Thành phố Hilla, cách Baghdad khoảng 100 km, là nơi tập trung chủ yếu dòng người Shi’ite của Iraq và cũng là nơi linh thiêng của họ tọa lạc.