Một loạt tuyển thủ chấn thương trước ngày V-League 2020 trở lại

ANTD.VN - Sự vắng mặt của một loạt tuyển thủ quốc gia phần nào ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của V-League 2020 trong ngày trở lại sau gần ba tháng nghỉ dịch Covid-19.

Chấn thương tại Cúp quốc gia buộc Quả bóng đồng Nguyễn Trọng Hoàng vắng mặt trong ngày V-League trở lại

Chỉ sau vòng 1/8 Cúp quốc gia vừa qua, liên tiếp 3 tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) và Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel) cùng dính chấn thương với các mức độ khác nhau.

Tiến Linh bị đau cổ chân phải rời sân trong hiệp 2 trận thắng Thanh Hóa, còn Đức Chinh chỉ sau ít phút đá với chủ nhà TP.HCM đã phải rời sân với đôi chân tập tễnh. Đáng ngại nhất lúc này là trường hợp của Trọng Hoàng, khi anh được chẩn đoán rách cơ đùi sau và lật cổ chân phải, dự kiến mất 1-2 tháng hồi phục.

Trước đó, ba tuyển thủ được yêu mến khác là Đình Trọng, Duy Mạnh (CLB Hà Nội) và Xuân Trường (HAGL) đều chưa kịp bình phục cho ngày V-League trở lại. Chưa kể Văn Toàn (HAGL) và Văn Quyết (Hà Nội) cũng gặp vấn đề về sức khỏe sau vòng 1/8 Cúp quốc gia vừa qua. Điều này ít nhiều giảm hấp dẫn ở cuộc đối đầu giữa Hà Nội với HAGL tại Hàng Đẫy ngày 5-6.

Tổn thất lực lượng nhiều nhất trong ngày V-League trở lại là SLNA khi có ít nhất 5 cầu thủ dính chấn thương với các mức độ khác nhau: Xuân Thắng chấn thương đầu gối, nghỉ dài hạn; Xuân Mạnh đau cổ chân, nghỉ 1 tháng; Văn Đức rách mu bàn chân, dự kiến nghỉ thêm 1 tuần; Đình Châu (cổ chân) và Văn Khánh (đầu gối) khả năng mất đến 2 tuần hồi phục. Cuộc tiếp đón Đà Nẵng ngày 6-6 tới dự báo sẽ rất khó khăn cho đội chủ sân Vinh.