Một lính Triều Tiên đào tẩu thành công qua khu phi quân sự DMZ

ANTĐ - Giới chức Hàn Quốc vừa cho hay, một binh sỹ Triều Tiên ở độ tuổi thiếu niên đã đi bộ qua biên giới Triều – Hàn, khu vực biên giới được cho là nguy hiểm nhất thế giới với lực lượng quân sự và bom mìn dày đặc, đào tẩu sang Hàn Quốc.

Binh sỹ Triều Tiên nào vượt thành công qua DMZ luôn được coi là đã lập được "kỳ tích"

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, vào thứ 2 (15/6), binh sỹ Triều Tiên nói trên đã tiếp cận một trạm lính Hàn Quốc ở phía đông bắc Hwacheon, thuộc khu phi quân sự (DMZ).

Đã không có tiếng súng nào vang lên và hiện người lính đào tẩu này đang bị giam giữ.

Sự việc nói trên thu hút sự chú ý của dư luận bởi rất hiếm hoi mới có trường hợp lính đào ngũ đi bộ qua khu DMZ. Lần trốn lính gần đây nhất qua khu DMZ từ Triều Tiên sang Hàn Quốc là vào năm 2012.

Thông thường, hầu hết lính Triều Tiên muốn bỏ trốn sang Hàn Quốc sẽ chọn giải pháp vượt biên vào Trung Quốc, sau đó di chuyển đến Đông Nam Á và rồi mới tới được Hàn Quốc.

Sở dĩ không nhiều lính Triều Tiên dám chọn con đường thẳng và ngắn nhất để sang Hàn Quốc qua DMZ bởi đây là khu vực được củng cố bằng những hàng rào dây thép gai và mìn dày đặc, cùng với đó là hàng chục nghìn binh sỹ của 2 bên canh gác thường xuyên.

Hồi tháng 8 năm ngoái, có 2 người Triều Tiên cũng lập nên “kỳ tích” khi bơi qua biên giới biển Hoàng Hải để sang Hàn Quốc.