Một lính Mỹ thiệt mạng sau vụ nổ gần Mosul, Iraq

ANTD.VN -Chỉ huy Chiến dịch “Nhổ tận gốc” (Operation Inherent Resolve ) mới đây thông báo, một lính Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ nổ thiết bị nổ tự chế (IED) ở gần thành phố Mosul, miền bắc Iraq.

Một lính Mỹ thiệt mạng sau vụ nổ gần Mosul, Iraq ảnh 1

Một binh sĩ Mỹ ở căn cứ Taji, cách thủ đô Baghdad, Iraq 30 km

"Vào ngày 29-4 đã xảy ra một vụ nổ bên ngoài Mosul, thành phố ở miền bắc Iraq, nơi các lực lượng liên quân đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khiến một binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Có vẻ như quân nhân này tử nạn vì các vết thương trong vụ nổ IED do phiến quân IS gài ở trong và xung quanh thành phố", CBS News dẫn lời chỉ huy Chiến dịch "Nhổ tận gốc" cho biết, song không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

Thông tin trên được đưa ra đúng dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu 100 ngày đầu tiên lên nắm quyền.

Còn nhớ, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ tiêu diệt tổ chức khủng bố hiện hoạt động chủ yếu ở Syria và Iraq.

Được biết, đây là quân nhân Mỹ thứ hai thiệt mạng trong chiến dịch giải phóng Mosul bắt đầu hôm 17-10-2016,  và là quân nhân Mỹ thứ 5 thiệt mạng tại Iraq kể từ khi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiến hành hoạt động chống IS vào năm 2014.