Một lao động bị container đè chết

ANTĐ - Khoảng 8 giờ 15 phút, ngày 30/3/2013, xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm một người chết tại bến bãi chuyên mua bán, sửa chữa và cho thuê container của Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại, Vận tải Giang Sơn, tại KCN Đình Vũ.

Kho bãi dịch vụ mua bán, sửa chữa, cho thuê container của Công ty Giang Sơn tại KCN Đình Vũ

Nạn nhân là nam giới, đồng thời là thợ sửa chữa cơ khí, chuyên phá dỡ, sửa chữa công của Công ty Giang Sơn, hiện chưa rõ danh tính.

Nhiều người làm việc chung quanh đó vào chứng kiến sự việc cho biết, khoảng hơn 8 giờ mọi người phát hiện một số lao động trong Công ty Giang Sơn nhốn nháo, kêu có tai nạn - một lao động bị một người lái xe nâng chuyên dụng đang nâng hạ một container đè chết. Khoảng hơn 1 tiếng sau mới thấy công an cùng chiếc xe cứu thương xuống hiện trường để làm thủ tục.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong khi nam thanh niên này đang làm việc, thì một đồng nghiệp lái xe chuyên dụng dùng để nâng, hạ, di chuyển một container không có hàng tiến lại gần khu vực sửa chữa, phá dỡ container với mục đích gì chưa rõ. Sau đó chính chiếc container này đã va vào, đè chết một thợ cơ khí đang làm ở đó.

Có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động, sau khi nạn nhân đã được di chuyển đi, PV ghi nhận, 01 chiếc xe nâng chuyên dụng vẫn đang kẹp chặt chiếc container không 40 phít đặt yên vị trên mặt đất- nơi xảy ra tai nạn. Mặt bằng rộng không quá 100 mét vuông được công ty Giang Sơn dành làm nơi sửa chữa, phá dỡ dầu mỡ đen kít, nước mưa đọng thành từng vũng rất bẩn. Một số nhân viên công ty với vẻ mặt rất căng thẳng, lo lắng điều đi đi lại trong sân. Điều đặc biệt, vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách Văn phòng Công ty khoảng 15 mét.

Để rõ hơn thông tin chi tiết vụ tai nạn lao động thương tâm cũng như danh tính nạn nhân, PV vào văn phòng công ty liên hệ làm việc nhưng đều bị từ chối. Một vị đại diện lãnh đạo Công ty Giang Sơn cùng với vài nhân viên cấp dưới vừa làm việc xong với các điều tra viên đi ra, nói rằng: “Công ty không có ai ở đây, về hết rồi! Không có sự việc gì đâu(?)”.

Tất cả các số điện thoại máy bàn, điện thoại cầm tay của một vị lãnh đạo Công ty được in lớn trên tấm biển giới thiệu, treo ngay đầu cổng ra vào mà hàng ngày tất cả khách hàng vẫn gọi liên hệ, giao dịch nay đều tắt máy.

Tìm về trụ sở của Công ty tại số nhà 8, ngõ 583 Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thì cửa ngoài cũng khóa chặt.

Mọi thông tin về vụ tai nạn nghiệm trọng, các nhà chức trách của Hải Phòng từ chối trả lời hay cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí.

Được biết, đây không phải là vụ tai nạn lao động đầu tiên liên quan tới việc bốc xếp, nâng hạ những chiếc container nặng cả chục tấn xảy ra, mà là vụ thứ “n” xảy ra tại các cảng biển, bến bãi chuyên dịch vụ sửa chữa, phá dỡ, bốc xếp, nâng hạ container tại Hải Phòng thời gian vài năm trở lại đây, khiến nhiều người chết và bị thương.

Điều đó cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng cũng như các chủ đơn vị có phần buông lỏng, thiếu trách nhiệm; công tác bảo đảm an toàn trong lao động chưa thực sự được chú trọng.