Một lãnh đạo cấp cao của nhánh khủng bố Al-Qaeda bị Mỹ tiêu diệt

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa xác nhận vào hôm 4-4 rằng, một lãnh đạo cấp cao của tổ chức Shebab đã bị tiêu diệt trong một trận không kích ở Somalia hồi tuần trước.

Mỹ tiếp tục nã đạn vào các vị trí có những lãnh đạo cấp cao của các tổ chức khủng bố

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, tên Hassan Ali Dhoore được cho là một phần của mạng lưới tình báo và an ninh thuộc tổ chức Hồi giáo nổi dậy Shebab, có liên quan tới việc lên kế hoạch các vụ tấn công ở Mogadishu. Tên này đã bị tiêu diệt trong trận không kích vào hôm 31-3.

“Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng, tên Hassan Ali Dhoore – lãnh đạo cấp cao của Al-Shebab, chi nhánh của Al-Qaeda ở Somalia – đã bị tiêu diệt sau khi quân đội Mỹ tiến hành không kích ở Somalia vào hôm 31-3. Tên này đã lên kế hoạch và giám sát các cuộc tấn công khủng bố khiến ít nhất 3 công dân Mỹ thiệt mạng”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay.

Trước đó, nhóm chiến binh Thánh chiến Shebab đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho hàng loạt vụ tấn công gần đây, trong đó có vụ đánh bom kép tại một nhà hàng đông khách ở thành phố Baidoa của Somalia hồi tháng 2 vừa qua.

Được biết, vụ không kích tiêu diệt Dhoore diễn ra chưa đầy một tháng sau khi các máy bay không người lái và chiến đấu cơ của Mỹ nã đạn xuống một trại huấn luyện của Shebab ở Somailia, tiêu diệt hơn 150 tay súng mà phía Lầu Năm Góc cho rằng những tên này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn.