Hàn Quốc:

Mốt làm đẹp bằng... dao kéo

ANTĐ - Để có được ngoại hình đẹp và tương lai tươi sáng hơn, nhiều cô gái Hàn Quốc không ngần ngại bỏ tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ tân trang nhan sắc, bất chấp hậu quả… Và trào lưu này giờ không còn giới hạn trong những cô gái của xứ sở kim chi.

Ảnh minh hoạ

“Muốn tiến thân thì phải xinh đẹp”

Lee Min-kyong khởi động trong phòng khiêu vũ. Cô bé 12 tuổi có vẻ ngượng ngùng khi đứng trước người lạ. Cho tới khi nhạc nổi lên, Min-kyong nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc cổ điển. Mẹ của Min-kyong nói, cô bé không được tự tin cho lắm, bà hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết sau khi cô đi phẫu thuật cắt mí mắt. Mẹ cô bé, Jang Hyu-hee cho biết

Min-kyong không hề đòi được phẫu thuật. “Tôi tự quyết định vì tôi nghĩ nó sẽ có lợi cho con bé”, Jang nói, “Trong xã hội này, muốn tiến thân thì phải xinh đẹp. Nó là con gái duy nhất của tôi”.

Đối với các cô gái Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là muốn mình đẹp hơn, mà dường như là sự ám ảnh. Cách đây 5 năm, phẫu thuật thẩm mỹ là điều gì đó riêng tư, bí mật. Nhưng nay, họ cảm thấy tự hào khi công khai bức ảnh phẫu thuật của mình trên mạng Internet. Vị trí đầu tiên muốn thay đổi thường là mắt. Nhiều cô gái tuổi teen Hàn Quốc hy vọng có được đôi mắt to, hai mí và biến nó thành hiện thực sau cuộc phẫu thuật có chi phí 2.000USD.

Sửa mí mắt đã trở thành món quà tặng ưa thích của nhiều bậc cha mẹ ở Hàn Quốc cho con mình. Trong những tháng mùa đông, khi các học sinh mới tốt nghiệp THPT được nghỉ để chuẩn bị học đại học hoặc đi làm, các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ luôn tấp nập những khách hàng tuổi teen. Bác sĩ Kim Hyung-gun, chủ cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất Hàn Quốc, BK Dong Yang, cho biết, giờ đây người châu Á định nghĩa sắc đẹp là sở hữu vẻ mặt giống người phương Tây. Tòa nhà ở Thủ đô Seoul này có hơn 10 tầng và làm việc cả ngày, mỗi ngày khoảng 100 ca phẫu thuật, từ cắt mí mắt, sửa mũi đến sửa cả gương mặt. “Các cô gái tuổi teen tỏ ra rất am hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ. Họ thậm chí sử dụng các thuật ngữ khoa học khi nói chuyện với bác sĩ”, bác sĩ Lee Min Ku ở Seoul cho biết.

Đẹp bằng mọi giá

Không chỉ phụ nữ Hàn Quốc mới “phát sốt” vì phẫu thuật thẩm mỹ, giờ đây, ngày càng có nhiều khách du lịch Trung Quốc chọn xứ Hàn là điểm dừng chân để vừa được thăm thú cảnh đẹp nơi đây, vừa kết hợp với phẫu thuật thẩm mỹ.

Trào lưu này đã trở nên thịnh hành tới mức người ta nói rằng cứ có một bệnh nhân mới trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ tại các trung tâm y khoa hiện đại của Hàn Quốc, thì chắc tới 90% họ là người Trung Quốc. Các du khách Trung Quốc giàu có bị ảnh hưởng khá nhiều của văn hóa và thời trang Hàn Quốc đã khiến ngành du lịch kết hợp với chữa bệnh và các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại xứ kim chi vốn đã khá hưng thịnh càng trở nên nở rộ.

Wang Li, một nữ viên chức 24 tuổi ở Bắc Kinh, cho biết chương trình truyền hình ưa thích của cô là các bộ phim Hàn Quốc và cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định tới Seoul để phẫu thuật thẩm mỹ. “Tôi đã tìm hiểu, và gửi ảnh của mình cho bác sĩ, đề nghị được tư vấn về khả năng phẫu thuật chỉnh hình gương mặt. Tôi thấy họ thật chuyên nghiệp và có kỹ năng”. Wang Li đã phẫu thuật tạo mí mắt, nâng sống mũi và chỉnh một số nét để có một gương mặt thanh tú hơn. “Tất cả bạn bè của tôi đã đều đến đây để phẫu thuật thẩm mỹ. Giá cả, miễn là trong khả năng tôi có thể chi trả được. Tôi chỉ quan tâm kết quả, đẹp là được”. Một tuần sau phẫu thuật, bao gồm sửa mí mắt, sửa mũi và hàm, Wang rất hài lòng với khuôn mặt của mình. “Tôi thấy kết quả phẫu thuật rất tốt, hy vọng tôi sẽ có khuôn mặt như mong muốn, khuôn mặt của diễn viên Lee Da-hae”.

Và nỗi lo ngại

Viện Phát triển y tế Hàn Quốc cho biết, năm ngoái, số du khách tới nước này để phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng vọt lên gần 82 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với 3 năm trước mang lại khoản doanh thu 700 triệu USD. Dự tính với tốc độ phát triển hiện nay, sang năm Hàn Quốc sẽ đón hơn 200 nghìn lượt du khách kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ và tới năm 2020, con số này có thể lên tới 1 triệu lượt người.

Những phụ nữ đến tuổi hôn nhân thường bị sức ép phải cố gắng trông mình lúc nào cũng đẹp và đây là một trong những nguyên nhân khiến phẫu thuật thẩm mỹ bùng nổ. Không chỉ phụ nữ, thậm chí một số đàn ông, còn gửi ảnh chụp tới các trang web, nơi họ có thể được xếp hạng dựa theo ngoại hình. Nếu thắng cuộc, họ sẽ có cơ hội tìm việc trong nghề người mẫu và diễn viên. Điều này giúp cho hàng nghìn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc luôn trong tình trạng bận rộn. Ước tính, có khoảng 50% phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Đi trên đường phố ở Seoul, người ta có thể bắt gặp rất đông các cô gái trẻ, đẹp mặc váy ngắn, dường như họ miễn dịch với cái lạnh giá của mùa đông Hàn Quốc. Và không phải ngẫu nhiên mà nhiều người có chung nhận xét rằng, con gái Hàn Quốc giờ trông giống nhau. Trong khi những người đi phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn làm cho mình đẹp hơn, càng giống nhân vật, diễn viên thần tượng càng tốt, các nhà văn hóa Hàn Quốc lại không khỏi lo ngại. Theo ông Martin Wong, Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu văn hoá quần chúng Giant Robot bày tỏ: “Họ đang tạo ra một thông điệp không hay về chủng tộc của mình, về việc họ đến từ đâu và họ là ai. Họ không có ý định làm việc đó, chỉ bởi nghĩ mình có ngoại hình thấp kém, hay xấu xí. Nhưng bằng việc phẫu thuật, họ đã vô tình truyền tải thông điệp đó”.