Một lái xe taxi bị khởi tố về hành vi giết người

ANTĐ - Sau khi hất một Cảnh sát giao thông lên nắp capo chạy đoạn đường dài gần 20km, Nguyễn Văn Chưởng (SN 1980), trú tại thôn Vân Trình, xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - lái xe taxi cho Hãng taxi Sao Thủ đô đã bị khởi tố về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Chưởng và quyết định khởi tố Nguyễn Văn Chưởng về hành vi giết người

17h20 ngày 1-1, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường 70 thuộc địa bàn xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm trong đó có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn phát hiện chiếc xe taxi BKS: 31F-5235 của Hãng taxi Sao Thủ đô vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đồng chí Sơn đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Chưởng dừng lại kiểm tra giấy tờ. Cho xe giảm tốc độ, khi cách khoảng 50m, đối tượng này tăng ga đâm thẳng vào người đồng chí Sơn. Quá bất ngờ với cú đâm trực diện vào 2 ống chân, mặc dù rất đau nhưng đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã nhanh chóng bám vào 2 cần gạt nước mưa của chiếc xe taxi. Thấy đồng chí Sơn nằm sấp trên nắp capo Nguyễn Văn Chưởng vẫn cho xe lao đi với tốc độ khá nhanh ra Đại lộ Thăng Long rồi rẽ theo hướng Hòa Lạc. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng đội trong tổ công tác của đồng chí Sơn, lực lượng CS 113 - Công an huyện Từ Liêm, Đội Cảnh sát giao thông số 11, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành truy đuổi để phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Chưởng. Mặc dù bị đối tượng kéo theo trên nắp capo nhưng đồng chí Nguyễn Hồng Sơn vẫn bình tĩnh ra hiệu cho “lái xe điên” này dừng lại. Không tuân thủ hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, Chưởng tiếp tục tăng ga, khởi động cần gạt nước mưa, đồng thời đánh võng để cho đồng chí Sơn văng ra khỏi chiếc xe.

Phát hiện trên xe có 3 người khách trong đó có 1 trẻ em còn rất nhỏ (khoảng hơn 1 tháng tuổi), nhằm đảm bảo an toàn cho khách đi xe và những người tham gia giao thông trên truyến đường này, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã bám vào 2 thanh trang trí trên nóc của chiếc xe đồng thời ép người sang bên ghế phụ để tránh khuất tầm nhìn của lái xe này. Đến Km25 trên Đại lộ Thăng Long, các lực lượng phối hợp cùng một số lái xe đuổi theo đã ra tín hiệu cho Nguyễn Văn Chưởng dừng xe nhưng đối tượng này đã lạng lách lái xe bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Phan Thanh Dũng (SN 1971) - lái xe taxi của Hãng taxi Thăng Long đã vượt lên quyết tâm ép xe của Chưởng vào lề đường. Sau 3 lần thoát ra khỏi tầm “khống chế” của xe anh Dũng, đến lần thứ 4, xe của Chưởng đã bị anh Dũng ép sát vào dải phân cách mềm bên lề đường. Ngay sau khị bị bắt về Công an huyện Từ Liêm, Nguyễn Văn Chưởng khai nhận do trước đó đã bị cơ quan công an xử phạt về vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên khi bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Từ Liêm phát hiện vi phạm của mình, lo sợ bị xử phạt, Chưởng đã đâm thẳng xe vào đồng chí Nguyễn Hồng Sơn để bỏ trốn. Rất may là đồng chí Nguyễn Hồng Sơn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Chưởng đang bị Cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm tạm giam 4 tháng về hành vi giết người.