Một kiểu chơi hoa ở chốn thị thành

ANTĐ - Mốt chụp ảnh trong vườn hoa như một thú chơi riêng của giới trẻ. Cách giải trí này đã biến vườn hoa thành nơi gặp gỡ vào ngày nghỉ cuối tuần của một số bộ phận, chủ yếu là giới trẻ.
Mấy ngày nay trong thẻo vườn trồng vài luống hoa bướm, hoa bách nhật trở thành “rừng người” xen lẫn với hoa. Người trồng hoa Nhật Tân, Hà Nội như thức thời đã chuyển hướng kinh doanh từ hái hoa mang ra phố bán sang cách để nguyên trên luống trong vườn ngồi góc bờ thu tiền chơi hoa.
“Lạc” vào vườn hoa để ngả nghiêng chụp ảnh đưa lên trang mạng cá nhân khoe với bạn bè đang là cách chơi “hot” của giới trẻ. Đó là lý do vườn hoa Nhật Tân luôn trong tình trạng người nhiều hơn hoa vào nhưng ngày nghỉ.

"Lạc" vào vườn xuân

Thu nhập từ thú chơi của giới trẻ nhàn nhưng
chủ vườn rát cổ kêu gào "đừng làm tan nát hoa"

Vừa làm vừa trông... khách

Chủ vườn hướng dẫn giới trẻ vào vườn phải giữ cho hoa

Vườn hoa Nhật Tân mấy ngày cuối tuần đông như... hội

Thẻo đất lọt thỏm giữa đào, người dân thức thời trồng hoa để phục vụ "teen"

Bãi giữ xe không còn chỗ để vào ngày cuối tuần

Mốt chơi hoa của giới trẻ là "lạc" vào vườn hoa để chụp ảnh

Hy vọng một tình yêu tươi tắn sẽ thắm cùng mùa hoa in trong album ngày cưới

"Vé" vào tùy hứng của chủ vườn có thể từ 10 đến cao hơn nữa do số đông