Một học sinh bị cưỡng hiếp, nhà trường có thể phải đóng cửa

ANTĐ - Theo báo Sunday People đưa tin, trường Stanbridge Earls ( Anh) có thể sẽ bị buộc phải đóng cửa, sau vụ việc một học sinh trong trường bị cưỡng hiếp. Sau một chuyến thăm khẩn cấp, các thanh tra giáo dục coi đây là một môi trường không an toàn cho học sinh và yêu cầu trường cần có đội ngũ lãnh đạo hiệu quả hơn.

Stanbridge Earls là trường chuyên dành cho các học sinh nội trú, từ 10 đến 19 tuổi, gặp khó khăn trong học tập. Trường đã bị giám sát chặt chẽ sau khi báo Sunday People bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng an toàn của học sinh.

Cảnh sát đã điều tra ít nhất 2 vụ lạm dụng tình dục các bé gái bởi các học sinh nam trong trường, trong đó bao gồm 1 vụ hiếp dâm.

Các thanh tra giáo dục nhận định: “Do sự yếu kém về mặt lãnh đạo và quản lí, trẻ em trong trường vẫn ở trong tình trạng không an toàn”. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường đã lên tiếng phản bác, cho rằng bản báo cáo của các thanh tra giáo dục còn rất nhiều vấn đề , và việc đưa ra một văn bản còn sai sót như vậy sẽ khiến các học sinh trong trường hoang mang vô cớ. Hiện Sở Giáo dục Anh vẫn đang tiếp tục điều tra tình hình tại trường Stanbridge Earls.