Một góc khác của Picasso

(ANTĐ) - Khi Pablo Picasso công phu lắm mới làm được một con búp bê để tặng sinh nhật cho một cô bé 4 tuổi con của người bạn thân, cô bé òa lên khóc vì đó không phải con búp bê em đã nhìn thấy trong cửa hàng đồ chơi.

Một góc khác của Picasso

(ANTĐ) - Khi Pablo Picasso công phu lắm mới làm được một con búp bê để tặng sinh nhật cho một cô bé 4 tuổi con của người bạn thân, cô bé òa lên khóc vì đó không phải con búp bê em đã nhìn thấy trong cửa hàng đồ chơi.

Lucia, con gái của nữ diễn viên, người mẫu Italia và võ sỹ đấu bò tót nổi tiếng Luis Miguel Dominguin không thể tưởng tượng được món quà mà tự tay danh họa Picasso làm cho chị em cô đã trở thành một trong những món tài sản đáng chú ý nhất của gia đình.

Hơn 40 tác phẩm nghệ thuật của Picasso mà các thành viên gia đình này gìn giữ nhiều năm qua đã thể hiện một góc chưa từng biết đến về người nghệ sỹ tài hoa, đó là tính khôi hài và lòng yêu trẻ. Picasso kết thân với gia đình Dominguin từ năm 1958 bởi ông là một người hâm mộ của các trận đấu bò tót.

Gia đình này thường nghỉ hè tại biệt thự của họa sỹ ở Cannes, miền Nam nước Pháp. Bộ sưu tập này lần đầu tiên được biết đến năm 2001 và sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá tại nhà Christie’s, London, Anh quốc vào 25-6 tới, ước tính trị giá khoảng 500.000 USD.

Việt Yên

(Theo Independent)