Một công trình thiết thực

ANTĐ - Sáng qua 26-7, lãnh đạo địa phương cùng Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình cắt băng khánh thành Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Hòa

Dù dưới trời mưa nhưng từ sáng sớm người dân xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cùng các thân nhân gia đình thương binh liệt sỹ đã tề tựu đông đủ chứng kiến Lễ cắt băng khánh thành Nghĩa trang liệt sỹ của quê nhà sau 6 tháng khẩn trương thi công. Đây là một công trình văn hóa có giá trị nhân văn sâu sắc và càng có ý nghĩa chính trị, xã hội hơn khi được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 27-7. Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Hòa có diện tích 1.400m2 được xây dựng bởi nguồn ngân sách huyện và sự đóng góp của các tổ chức xã hội, tấm lòng hảo tâm với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng. Bằng tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn” tri ân những Anh hùng liệt sỹ hy sinh xương máu vì nền độc lập của đất nước, Báo ANTĐ đã quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng như một nén hương thơm tưởng nhớ biết ơn các Anh hùng liệt sỹ. 
Một công trình thiết thực  ảnh 2
Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ tặng quà 
các gia đình Thương binh, liệt sỹ xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Cũng trong dịp này, Báo ANTĐ tặng 76 suất quà trị giá 200.000 đồng/suất cho các thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh quên mình của các Anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Báo ANTĐ không chỉ là đơn vị tiên phong trong công tác từ thiện xã hội, chăm sóc người có công như nhận nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, con liệt sỹ, đồng thời còn là cầu nối của các tổ chức xã hội, tấm lòng hảo tâm đến các địa phương vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…  Tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia, hệ thống tường bao khuôn viên cây cảnh, đèn chiếu sáng và khu vực phần mộ, Nghĩa trang xã Trung Hòa được khánh thành như một sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa sâu sắc tới các Anh hùng liệt sỹ, đồng thời đáp ứng sự mong mỏi của 82 thân nhân liệt sỹ địa phương bao lâu nay. Người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi cảm động trước sự kiện này, bởi từ nay, nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sỹ được nghiêm trang sạch sẽ, bốn mùa hương hoa tươi tốt. Nhân dịp này, UBND xã Trung Hòa đã phát động phong trào chăm sóc người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, tuyên truyền các gương sáng thương binh, bệnh binh vươn lên trong cuộc sống đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước.