Một công nhân tử vong trong lúc tháo dỡ giàn giáo cầu Ràm

ANTĐ - Trong khi đang tháo dỡ giàn giáo cầu Ràm (xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương), toàn bộ số thanh sắt chằng buộc trên xà lan bị rơi xuống sông, nhấn chìm một công nhân dưới nước.
Ngày 30-9, sau thời gian hoàn thành thi công cầu Ràm, bắc qua sông Mới, thuộc xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, một số công nhân của công ty xây dựng 18.6 (Licogi), thực hiện việc tháo dỡ các giàn giáo và thu dọn vật liệu xây dựng.

Trong lúc thu hồi các dầm sắt chữ I của chân cầu cũ và xếp lên chiếc xà lan đang neo đậu ở chân cầu Ràm mới, do nước thủy triều dâng, chiếc xà lan bị nghiêng khiến toàn bộ số thanh sắt, trọng lượng khoảng 20 tấn đã bị rơi xuống sông. Một số thanh sắt đã đè lên anh Đỗ Văn Thỏa (SN 1971, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) công nhân của công ty, nhấn chìm anh Thỏa dưới đáy sông.

Hiện công ty Licogi 18.6 cùng các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn nạn nhân.