Tiền Giang

Một cơ sở sản xuất bao bì 2 lần bị cháy thiệt hại hơn 1 tỉ đồng

ANTD.VN - Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại sau 2 lần xảy ra sự cố cháy tại cùng 1 cơ sở sản xuất bao bì lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Khoảng 5h sáng 22-9, tại cơ sở tái chế nhựa của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phấn (trụ sở tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) do bà Lê Thị Năm làm chủ đã xảy ra cháy lớn.

Hiện trường xảy ra cháy cơ sở sản xuất bao bì

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC- Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 4  xe cứu hỏa chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Do đây là cơ sở chuyên sản xuất bao bì, hạt nhựa... là những chất rất dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan nhanh. Sau gần 1 giờ đồng hồ lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

Rất may vụ cháy không thiệt hại về người. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra cháy có thể là do chập điện. Ước tính thiệt hại về tài sản vụ cháy trên hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 11-2014, cũng tại doanh nghiệp Ngọc Phấn đã từng xảy ra cháy lớn làm thiệt hại tài sản lên đến gần 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.