Một chiến sĩ bị thương khi nỗ lực dập tắt đám cháy ở xưởng gỗ

ANTĐ - Ít nhất đã có một chiến sỹ thuộc lực lượng PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an Phú Yên bị thương trong một vụ cháy xưởng đồ gỗ trên đường Trần Phú, thuộc khu phố 4, phường 2, TP Tuy Hòa, được đưa đi cấp cứu.
Một chiến sĩ bị thương khi nỗ lực dập tắt đám cháy ở xưởng gỗ ảnh 1
Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy

Đến gần 11h ngày 3-11, đám cháy lớn tại cơ sở sản xuất đồ gỗ salon Minh Lượng ở địa điểm trên mới được dập tắt. Ước thiệt hại ban đầu hơn 25 triệu đồng.
Theo ông Trần Văn Ký, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên, đám cháy xảy ra khoảng 9h sáng, ngọn lửa đột nhiên bùng phát lớn và lan nhanh, tuy nhiên, do địa điểm cháy nằm cách xa đường giao thông nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn đã phải điều động 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa toàn bộ khu nhà xưởng, đập tường, phá mái tôn mới tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, mất hơn hai giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt trước khi kịp lan ra khu dân cư.

Do xưởng gỗ nằm cách xa đường giao thông
nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Nguyên nhân ban đầu có thể là do, trong lúc vận hành, máy phun sơn PU của cơ sở này bị chập điện phát cháy, lửa bén vào nguyên liệu gỗ trong nhà xưởng rồi lan nhanh, thiêu rụi hơn 5m3 gỗ và nhiều vật dụng khác. 

Một chiến sĩ bị thương khi nỗ lực dập tắt đám cháy ở xưởng gỗ ảnh 3
Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn

Trong lúc nỗ lực cứu nguy, chiến sĩ Đinh Hùng Mạnh, Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên bị sảy chân, trượt ngã từ độ cao hơn 5m trên mái nhà xưởng xuống đất, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.