Một cầu thủ phong trào nộp đơn thử việc ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Kết thúc buổi tập chiều 30-9, HLV Hữu Thắng bất ngờ khi có một thanh niên tìm gặp ông và nộp hồ sơ xin thử việc tại ĐT Việt Nam.

Trên đường từ sân tập vào phòng họp báo chiều 30-9, HLV Nguyễn Hữu Thắng có ít phút trò chuyện cùng một nhân vật đặc biệt đến gửi ông hồ sơ xin thử việc tại ĐT Việt Nam.

Đó là Phạm Quang Anh Vũ, quê huyện Núi Thành, Quảng Nam, hiện đang làm kỹ sư tại TP.HCM. 

Anh Vũ gặp và nộp hồ sơ thử việc cho HLV Hữu Thắng chiều 30-9 (Ảnh Ngọc Linh/TNO)

"Tôi là người rất ham mê xem chơi bóng đá sân 11. Với cách nhìn nhận của tôi và cách chơi bóng kỹ thuật của tôi thì tôi tin tưởng tôi có thể chơi được tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thật khó để ai đó có thể nhận tôi khi không biết gì về tôi cả, nhưng hy vọng HLV Nguyễn Hữu Thắng cho tôi cơ hội để thử việc tại đội tuyển”, kỹ sư kiêm cầu thủ phong trào Anh Vũ viết trong hồ sơ xin thử việc.

Trong bản hồ sơ gửi HLV Hữu Thắng, Anh Vũ có gửi kèm USB chứa các clip mà anh thi đấu ở sân bóng phong trào.

ĐT Việt Nam từng triệu tập một cầu thủ gốc "phủi" là Nghiêm Xuân Tú (trái)

Sau ít phút bất ngờ, HLV Hữu Thắng đã lắng nghe tâm tư của Anh Vũ và cho biết sẽ xem xét nghiêm túc. 

"Việc một cầu thủ phong trào chủ động nộp hồ sơ xin thử việc chứng tỏ có nhiều người rất đam mê và muốn cống hiến cho ĐTQG Việt Nam, rất đáng để suy ngẫm", HLV Hữu Thắng nói.

Ở danh sách tập trung ĐTQG lần này, có hai tuyển thủ cũng xuất thân từ bóng đá phong trào là Nghiêm Xuân Tú và Sầm Ngọc Đức, sau khi thi đấu ấn tượng đã lọt mắt xanh các CLB và HLV Hữu Thắng. Đáng tiếc cho trường hợp của Xuân Tú khi anh vừa bị gạch tên bởi dính chấn thương không kịp hồi phục chuẩn bị cho AFF Cup 2016 diễn ra vào tháng 11 tới.