Một cá nhận ủng hộ 10 tấn gạo cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung

ANTĐ - Thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Trần Thành Long (số 56 đường Vũ Phạm Hàn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã ủng hộ nạn nhân các tỉnh miền Trung bị thiên tai 10 tấn gạo.
Một cá nhận ủng hộ 10 tấn gạo cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung ảnh 1
Ông Trần Thành Long trao số gạo ủng hộ cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số gạo này được chuyển đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành hai đợt, trong đó đợt 1 ngày 20-9 là 3,5 tấn.
Tại lễ tiếp nhận, ông Trần Thành Long chia sẻ qua truyền hình, báo chí, thấy những hoàn cảnh thương tâm của người dân miền Trung khi phải vật lộn với thiên tai, lũ lụt để giành lại sự sống, ông mong có thể san sẻ một phần bát cơm của mình cho họ. Ông Long cho biết thêm cuối tháng này ông cũng chuyển tới quỹ Bầu ơi thương lấy Bí cùng của Báo An ninh Thủ đô 2,5 tấn gạo để cùng chung tay với Báo đưa số gạo trên tới các nạn nhân bị lũ lụt ở miền trung.
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ông Đoàn Văn Thái trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái, từ thiện của ông Trần Thành Long và cam kết ngay trong đầu tuần tới, số gạo trên sẽ được chuyển đến tận tay những người dân vùng bị thiên tai.