Một cá nhân tàng trữ hàng trăm kg động vật hoang dã

ANTĐ - Công an tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra và phát hiện tại nơi ở của bà Bùi Thị Thúy (SN 1980, trú tại thôn 2, xã Nâm Njang, huyện Đắk Song) đang tàng trữ hơn 150kg động vật hoang dã gồm: 91 cá thể chồn, cheo các loại; 28 kg thịt lợn rừng và 5 bộ da cá thể vọoc, chồn bay đã được thuộc. 
Một cá nhân tàng trữ hàng trăm kg động vật hoang dã  ảnh 1
Số động vật hoang dã tại nhà Bùi Thị Thúy

Tại thời điểm kiểm tra, chủ nhân số số động vật trên không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản tịch thu số tang vật trên đồng thời mời đối tượng Bùi Thị Thúy về trụ sở Công an huyện Đắk Song để điều tra làm rõ.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận từ đầu tháng 4-2012 đến nay Thúy bắt đầu buôn bán động vật hoang dã. Toàn bộ số tang vật nói trên do Thúy trực tiếp mua của một số người đồng bào dân tộc trên địa bàn với giá bình quân từ 100.000 đến 150.000 đồng/kg rồi sau đó đem bán lại để kiếm lời.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.