Một bộ trưởng Israel đề nghị bắt cóc Tổng thống Iran

(ANTĐ) - Một bộ trưởng nội các của Israel vừa đề nghị bắt cóc Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad do những lời đe dọa của ông này đối với Israel. Bộ trưởng Hưu trí và Trợ cấp Rafi Eitan (ảnh), một cựu sỹ quan tình báo từng tham gia chiến dịch bắt giữ tội phạm chiến tranh thời Đức quốc xã Adolf Eichmann ở Argentina năm 1960 đã tiết lộ trên tạp chí Der Spiegel của Đức rằng chiến dịch kiểu này chưa từng được thực hiện trong quá khứ.

Một bộ trưởng Israel đề nghị bắt cóc Tổng thống Iran

(ANTĐ) - Một bộ trưởng nội các của Israel vừa đề nghị bắt cóc Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad do những lời đe dọa của ông này đối với Israel. Bộ trưởng Hưu trí và Trợ cấp Rafi Eitan (ảnh), một cựu sỹ quan tình báo từng tham gia chiến dịch bắt giữ tội phạm chiến tranh thời Đức quốc xã Adolf Eichmann ở Argentina năm 1960 đã tiết lộ trên tạp chí Der Spiegel của Đức rằng chiến dịch kiểu này chưa từng được thực hiện trong quá khứ.

Nhà lãnh đạo của Iran từng nhiều lần kêu gọi xóa đất nước Israel khỏi bản đồ thế giới. Ông Eitan cho biết gợi ý bắt cóc Tổng thống Iran là quan điểm cá nhân của riêng ông.

Theo ông này, nhà lãnh đạo Iran từng đe dọa diệt chủng thì nên bị đưa ra Tòa án Hình sự quốc tế tại La Hay.

Hiện mọi khả năng đều để ngỏ, riêng phương án bắt cóc có được chấp thuận hay không, ông Eitan khẳng định: “Có. Bất kỳ cách nào có thể đưa ông ta ra Tòa án La Hay đều có thể”. Đề xuất của ông Rafi Eitan xuất hiện trong bối cảnh tiếp tục có căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt giữa nước này với Mỹ và Israel.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Iran đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Shahab-3 tầm bắn 2.000 km, cho phép Tehran có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Israel. Cuộc thử nghiệm này diễn ra chỉ ít tuần sau khi Không quân Israel tập trận với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu.

Hải Yến

(Theo BBC/AP)