Mossack Fonseca dọa kiện ngược ICIJ

ANTĐ - Ngày 10-5, Công ty luật Mossack Fonseca, nơi được cho là bị rò rỉ lượng lớn tài liệu mật liên quan tới hành vi trốn thuế của giới siêu giàu và chính trị gia trên toàn thế giới, tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Theo đó, Mossack Fonseca đã yêu cầu ICIJ ngừng ngay việc công bố những thông tin từ các tài liệu mà công ty này đã bị “đánh cắp” trong một vụ tấn công mạng trước đó. Mossack Fonseca cũng tuyên bố, các tài liệu bị rò rỉ từ công ty này đang bị sở hữu và sử dụng bất hợp pháp, đồng thời các dữ liệu liên quan tới các tài liệu còn bị nhiều lỗi. Trước đó, ngày 9-5, ICIJ đã cho đăng tải một phần các tài liệu trong số bị rò rỉ từ Mossack Fonseca có liên quan tới 200.000 thực thể tại nước ngoài do công ty này thành lập và điều hành. Do đó, ICIJ khẳng định việc công bố các tài liệu lần này là vì “lợi ích cộng đồng”. 

Trong diễn biến liên quan khác cùng ngày, nữ diễn viên Emma Watson, ngôi sao trong phim Harry Potter, cũng bị cáo buộc có liên quan tới vụ bê bối “Hồ sơ Panama”. Emma bị cho là có cổ phần trong công ty Falling Leaves Ltd. đặt trụ sở ở Bristish Virgin Islands. Tuy nhiên, người quản lý của Emma Watson phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời khẳng định nữ diễn viên chỉ sử dụng công ty vì mục đích riêng chứ không có hành vi trốn thuế.