Moscow yêu cầu Kiev đảm bảo an ninh cho các cơ quan ngoại giao Nga

ANTĐ -Moscow yêu cầu Kiev đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Nga ở Odessa, Kharkiv và Lviv nhằm duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao này. 
Moscow yêu cầu Kiev đảm bảo an ninh cho các cơ quan ngoại giao Nga ảnh 1

Vụ tấn công vào đại sứ quán Nga tại Kiev


Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Tình hình xung quanh các trụ sở của Nga tại Ukraine càng ngày càng diễn biến xấu đi trong thời gian gần đây. 14/6 năm 2014 vừa qua, tòa nhà và tài sản của Đại sứ quán Nga ở Kiev đã bị hư hại nghiêm trọng. Đó là hậu quả của các cuộc tấn công tại Ukraine, tuy nhiên chính phủ nước này không có phản ứng nào để trừng trị những kẻ khủng bố”. Các hành động khiêu khích vẫn tiếp tục diễn ra bên ngoài lãnh sự quán Nga tại Odessa và Kharkov vào 16/6. 

Trước tình hình này, Nga "đang kêu gọi Ukraine nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Công ước Vienna năm 1961 và các văn bản quốc tế khác trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan ngoại giao". Moscow đã yêu cầu Kiev, "bằng mọi biện pháp phải đảm bảo an ninh của đại sứ quán và lãnh sự quán tại Odessa, Kharkov và Lvov ". Thứ 2 (16/6) Bộ ngoại giao Nga cũng tuyên bố "Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về chính quyền Ukraine”.

Vào thứ 7 (14/6) vài chục người xông vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Ukraine, chặn cửa vào đại sứ quán, ném thùng khói và pháo nổ tại các cơ sở, kéo xuống và làm rách lá cờ nước Nga. Mặc dù tình hình hỗn loạn diễn ra trong nhiều giờ, nhưng cảnh sát Ukraine không làm gì để ngăn chặn cuộc tấn công này.

Ông Lavor- Ngoại trưởng Nga rất tức giận về cách hành xử của Bộ trưởng bộ Nội Vụ Ukraine


Trước đó, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov cho biết đã không có gì để đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Deshchytsia. Cách xử sự của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tại Đại sứ quán Nga rằng đã chỉ ra rằng cuộc tấn công bạo lực vào ngày thứ Bảy (14/6) cho thấy ông Avakov đã thông đồng với chủ nghĩa cực đoan và gây ra tình trạng bạo loạn này. Ông Lavrov rất phẫn nộ với cách hành xử của cảnh sát Ukraine. Hơn nữa, Bộ trưởng bộ nội vụ ông Avakov đã nhận xét tình hình bằng ngôn ngữ mang tính xúc phạm.

Ông cũng nhận định đây không phải là một Bộ trưởng Nội Vụ chúng ta đang thấy, mà là một kẻ đồng lõa với chủ nghĩa cực đoan và gây ra tình trạng bạo loạn. Đó là biểu tượng của Đức Quốc xã.

Ông khằng định: "Chúng tôi sẽ có các biện pháp riêng để giải quyết tình trạng này. Nhưng cộng đồng thế giới phải yêu cầu Ukraine đảm bảo an ninh cho cơ quan ngoại giao của chúng tôi".