- Mỹ đặt 44 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB ở Romania
- Mỹ thừa nhận vất vả trong việc đối phó với tên lửa Nga
- Mỹ tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng thủ tên lửa toàn cầu
Phát biểu trong một cuộc hội thảo bàn tròn về phòng thủ tên lửa ở châu Âu tại Quốc hội Mỹ hôm 20-5, Tham tán Alexander Trofimov nói rằng: "Hệ thống vũ khí Aegis có thể phóng các tên lửa đánh chặn chống đạn đạo và tên lửa hành trình tấn công như Tomahawk".
Ông Trofimov giải thích rằng các tên lửa đánh chặn phòng thủ và tên lửa hành trình tấn công Tomahawk có thể được bố trí thẳng đứng trên các tàu chiến, khiến cho các phương tiện trinh sát không quân và vũ trụ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định chúng.
Một tên lửa đánh chặn SM-3 được phóng từ tàu tuần dương USS Lake Erie của Mỹ
Hôm 1-5 vừa qua, chiếc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, USS Porter, đã gia nhập cùng 2 chiếc tàu khu trục khác là USS Donald Cook và USS Ross tại Căn cứ hải quân Rota ở Tây Ban Nha, thuộc một phần trong chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) của Mỹ tại châu Âu.
Dự kiến, một chiếc tàu chiến lớp Arleigh Burke thứ tư là USS Carney sẽ gia nhập cùng các tàu chiến này vào cuối năm 2015. Tất cả 4 chiếc tàu khu trục trên đều được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis nâng cấp để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.
Ông Trofimov cho biết thêm rằng, trong lần triển khai này, Mỹ tiếp tục không thông báo và đối thoại với Nga để giải quyết mối quan ngại của Moscow rằng việc này đang đe dọa sự mất cân bằng sức mạnh ở châu Âu.
"Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới này không đơn thuần chỉ là về phòng thủ tên lửa. Đó còn là một mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược trong khu vực", nhà ngoại giao Nga khẳng định.