Moscow phủ nhận điệp viên Nga liên quan vụ tấn công mạng vào Yahoo

ANTD.VN - Điện Kremlin vừa phủ nhận việc có bất kì điệp viên hay quan chức Nga nào liên quan đến vụ tấn công mạng vào công ty Yahoo của Mỹ và lấy đi thông tin của 500 triệu tài khoản.

“Như những gì chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không có bất kì sự liên quan nào giữa quan chức Nga, bao gồm cả trong Cơ quan an ninh liên bang (FSB), với những hành động phạm pháp ở bên ngoài”, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết.

Vào hôm 15-3, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 2 nhân viên tình báo Nga và 2 tin tặc tấn công vào hệ thống mạng dữ liệu của Yahoo, đánh cắp thông tin 500 triệu tài khoản năm 2014.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Đây là lần đầu tiên điệp viên Nga bị chính quyền Mỹ cáo buộc trực tiếp thực hiện tấn công mạng và đến đúng lúc những tranh cãi liên quan đến cáo buộc điện Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 vẫn chưa đi đến hồi kết.

2 điệp viên trên được Mỹ xác định danh tính là Dmitry Dokuchaev và Igor Sushchin, làm việc tại Trung tâm an toàn thông tin của FSB, hay còn gọi là Center 18. 2 quan chức này bị tố phối hợp với 2 hacker Alexsey Belan và Karim Baratov để thực hiện hoạt động phá hoại cho tới cuối năm 2016. Belan đã bị dẫn độ về Mỹ từ lâu, trong khi Baratov cũng mới bị bắt tại Canada vào hôm 4-3 vừa qua.