Moscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn côngMoscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn công

Moscow hài lòng khi Belarus tuyên bố sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn công

ANTD.VN - Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn công, đồng thời cho phép hàng trăm nghìn binh sĩ đồng minh đồn trú trong trường hợp xung đột giữa NATO và Nga nổ ra.