Moscow doạ đáp trả nếu Bỉ tịch thu tài sản quốc gia Nga

ANTĐ - Moscow đã triệu tập đại sứ Bỉ để phản đối việc nước này đóng băng tài sản nhà nước của Nga và cho biết họ đang cân nhắc tới biện pháp trả đũa nếu tài sản bị tịch thu.

Điều này xảy ra sau khi giới Bỉ thông báo về việc thu giữ các tài sản nhà nước của Nga đặt tại Bỉ (trừ các cơ quan ngoại giao) do Nga không chấp hành các quy định của toà án trong việc bồi thường sau vụ giải thể công ty dầu mỏ Yukos hồi năm 2006. Tổng số tài sản bị thu giữ vào khoảng 1,625 tỉ euro.

Nga cho rằng phán quyết của toà là trừng phạt gián tiếp do căng thẳng phương Tây-Nga

Bộ trưởng Tư pháp Nga, ông Aleksandr Konovalov nói: “Tài sản đóng băng của Nga bao gồm các tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán Nga và Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc. Mặc dù chưa có phân tích nào sâu hơn, nhưng đây là một hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Chúng tôi chưa biết được vị thế chính thức của Bỉ là gì nhưng đây có vẻ là một hành động quá mức”.

Bộ Ngoại giao Nga thì đưa ra tuyên bố: “Nga sẽ xem xét việc áp dụng các biện pháp trả đũa thích đáng đối với các tài sản của Bỉ tại Liên bang Nga, bao gồm cả tài sản của Đại sứ quán Bỉ ở Moscow cũng như các pháp nhân của Bỉ”.

Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định chính phủ Nga đang xem xét kỹ lưỡng các động thái của Bỉ liên quan đến quyết định của tòa án trước đây về Tập đoàn Yukos. 

Vào tháng 7-2014, Tòa án Trọng tài tại La Haye đã đề nghị Nga phải bồi thường 50 tỉ USD cho các cựu cổ đông và ban quản trị của công ty Yukos, bao gồm cả ông Mikhail Khodorkovsky từng là "ông trùm dầu mỏ" Nga. 

Tuy nhiên, Nga đã không chấp nhận phán quyết này, cho rằng nó không liên quan đến việc gian lận thuế của Yukos, mà chỉ như một hình thức trừng phạt gián tiếp do căng thẳng Nga với phương Tây về Ukraine.

Công ty này do ông Khodorkovsky thành lập và đã bị chính quyền Nga xoá sổ và thanh lý toàn bộ tài sản vào năm 2006.