Moscow bình thản: “Nga cung cấp vũ khí cho Syria là hợp pháp”!

ANTĐ - Ngày 9-5, các quan chức Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Nga chấm dứt bán vũ khí cho Syria, chỉ vài giờ sau khi các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, Nga đã bán các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại cho nước này.

Trước đó vài tiếng, Tạp chí Wall Street đưa tin, Israel đã thông báo với Mỹ về khả năng Nga đã bán các khẩu đội tên lửa phòng không S-300 cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo thông tin mà Israel cung cấp, năm 2010, Syria đã ký một thỏa thuận với Moscow về việc mua 6 hệ thống phóng và 144 tên lửa trị giá 900 triệu USD.

Bình luận về thông tin của các phương tiện truyền thông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng: "Các tên lửa này có thể sẽ gây bất ổn đối với nhà nước Israel".

"Tôi cho rằng chúng tôi đã nói rõ ràng rằng chúng tôi muốn Nga chấm dứt cung cấp viện trợ cho Syria", ông Kerry cho biết sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Italia Emma Bonino.

Israel cũng đã lên tiếng yêu cầu Nga không bán S-300 cho Syria, vì lo ngại nó có thể làm gia tăng sức mạnh cho quân chính phủ mà nước này cùng các đồng minh phương Tây đang rất muốn lật đổ.

Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry đến Nga hồi đầu tuần này, hai bên đã đạt được một thỏa thuận về việc tổ chức các cuộc đàm phán quốc tế về Syria, với sự tham gia của cả các đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập, dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.


Moscow bình thản: “Nga cung cấp vũ khí cho Syria là hợp pháp”! ảnh 1

Việc Nga bán vũ khí cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gây nên căng thẳng song phương giữa Moscow và Washington, các quan chức Mỹ đã cáo buộc Nga trang bị vũ khí cho một chế độ mà Mỹ cho là đang giết hại chính dân mình trong cuộc nội chiến tại Syria.

Tuy nhiên, Nga đã khẳng định rằng việc cung cấp này là hợp pháp theo luật pháp quốc tế và rằng họ không cung cấp cho Syria, nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga ở Trung Đông, các loại vũ khí tấn công có thể được sử dụng để sát hại dân thường.

Trong khi đó, chính Mỹ mới là nước tuồn vũ khí vào Syria trái phép. Điều lệ của Liên hiệp quốc không cho phép một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, không được giúp đỡ tài chính, vũ khí cho lực lượng đối lập lật đổ chính phủ hợp pháp của các nước mà các hành động này đều phải do Liên hiệp quốc quyết định.

Thế nhưng, ngày 25/03 vừa qua, hãng tin Pháp AFP (Agence France-Presse) cho biết, dưới sự “bảo kê” của Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA, một khối lượng vũ khí khổng lồ đã được bí mật tuồn vào Syria để cung cấp cho phe đối lập. Theo AFP, tổng lượng vũ khí cung cấp cho phe đối lập tính đến thời điểm này đã vượt qua con số 3.500 tấn.

Thông tin cho biết, các phi vụ vận chuyển vũ khí vào Syria do Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Ả-rập (Jordan, Ả-rập Xê-út và Qatar) tiến hành dưới sự giúp đỡ của CIA. Nhóm này đã mua vũ khí của phương Tây (chủ yếu là Croatia) sau đó chuyển về các nước xung quanh rồi vận chuyển bằng xe quân dụng và máy bay vào nội địa Syria.

Vì vậy, luận điểm của Mỹ cho rằng, "các tên lửa này có thể sẽ gây bất ổn đối với nhà nước Israel", trong khi vẫn tuồn vũ khí cho phe đối lập lật đổ Chính phủ của Tổng thống Assad, thì việc Nga phớt lờ đề nghị của Mỹ, cung cấp S-300 cho Syria cũng là điều dễ hiểu.